BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra mắt Chi hội CTĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Cập nhật ngày: 30/05/2020 - 20:04

BTNO - Chiều 29.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức lễ ra mắt Chi hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Dự lễ có ông Lê Quang Trung-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cùng Ban Giám đốc bệnh viện Đkhoa tỉnh, thành viên các tổ hội thuộc Chi hội CTĐ bệnh viện và đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ông Lê Quang Trung-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao quyết định thành lập Chi hội CTĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh công bố quyết định thành lập Chi hội CTĐ Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Theo quyết định này, Chi hội CTĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Hội CTĐ tỉnh; chỉ định ban chấp hành lâm thời, chi hội trưởng, chi hội phó, ủy viên phụ trách kiểm tra và các tổ hội; ông Liêu Chí Hùng–Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm Chi hội trưởng.

Ban Chấp hành Chi hội CTĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ra mắt tại buổi lễ và thông qua Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Chi hội.

Ra mắt Chi hội CTĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Chi hội CTĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Lê Quang Trung–Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Chi hội CTĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh góp phần giúp bệnh viện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn chung.

Trong thời gian tới, Chi hội CTĐ bệnh viện cần tiếp tục duy trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như khám bệnh nhân đạo, hiến máu tình nguyện, tổ chức các đội nhóm tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh, người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện, xuất viện, thanh toán viện phí, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng…

Đồng thời, tiếp tục vận động nguồn tài trợ, ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện.

 Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận tài trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Được biết, những năm qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã vận động, tiếp nhận được nhiều nguồn tài trợ, hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể như Bếp ăn từ thiện của hệ thống Chùa Núi Bà mỗi ngày cung cấp cho người bệnh 250 suất ăn từ thiện, hỗ trợ viện phí cho những bệnh nhân nghèo; ngoài ra còn có các nhóm từ thiện bên ngoài hỗ trợ cơm, cháo miễn phí vào các ngày trong tuần.

Riêng trong năm 2019 đã phát 57.600 suất cháo cho người bệnh, tương đương 458 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ được trên 276 triệu đồng chi trả viện phí, hỗ trợ tã lót, sữa cho 22 trường hợp bệnh nhân khó khăn.

Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động khám bệnh, phát quà Tết cho người dân nghèo, tổ chức chương trình vui chơi, phát quà cho bệnh nhi nhân ngày 1.6, Tết Trung thu, thăm tặng quà bệnh nhân cao tuổi vào ngày Người cao tuổi Việt Nam…

Ông Lê Quang Trung-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh và nhà hảo tâm tặng quà cho bệnh nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6

Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao thư cảm ơn, tôn vinh các nhà hảo tâm, đồng thời tiếp nhận 50 triệu đồng của Công ty TNHH Tân Ngọc Lực, 20 triệu đồng của các nhà hảo tâm ủng hộ.

Ngay sau lễ ra mắt Chi hội CTĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các nhà hảo tâm đến thăm, tặng 45 phần quà cho các bệnh nhân đang điều trị ở Khoa Nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 và một số bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khác ở khoa Nội.

Phương Thuý