BAOTAYNINH.VN trên Google News

THÀNH PHỐ TÂY NINH:

Ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè 

Cập nhật ngày: 07/06/2018 - 07:07

BTN - Ngày 4.6, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức lễ ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn.


Lực lượng chức năng tháo dỡ các công trình vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Hữu Mỹ- trưởng đoàn công tác liên ngành cho biết, hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh trên các tuyến đường chính, khu vực công cộng vẫn còn diễn biến khá phức tạp.

Ông Mỹ yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hộ vi phạm, tháo dỡ các công trình, bục bệ, mái che, bạt mủ và các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung tay cùng Thành phố xây dựng các tuyến đường văn minh...

Theo kế hoạch, đoàn liên ngành sẽ ra quân xử lý lần lượt trên 15 tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám (từ ranh phường 1 đến cửa Hoà Viện), Nguyễn Trãi, Võ Thị Sáu, Hoàng Lê Kha, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Pasteur, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Tung, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Truyện, Trưng Nữ Vương, 30.4, Lạc Long Quân và đường Điện Biên Phủ. Lực lượng chức năng hoạt động trên toàn địa bàn Thành phố hằng ngày với 3 ca tuần tra (sáng từ 7 giờ 30 - 10 giờ, chiều từ 14 - 17 giờ 30 và tối từ 19 - 21 giờ).

Việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn Thành phố được thực hiện đến hết ngày 31.9.2018.

PHƯƠNG THẢO