Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Biên:

Ra sức giúp dân phòng, chống dịch 

Cập nhật ngày: 11/09/2021 - 00:16

BTN - Nhất quán quan điểm “chống dịch như chống giặc”, Ban CHQS huyện huy động, vận động, kết nối tối đa mọi nguồn lực từ các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân giúp người dân, xem phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Mô hình “Gian hàng 0 đồng” của Ban CHQS huyện Tân Biên hỗ trợ hàng trăm suất nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 21.7.2021, Ðảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ban hành Chỉ thị số 660-CT/ÐU về việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu.

Nhất quán quan điểm “chống dịch như chống giặc”, Ban CHQS huyện huy động, vận động, kết nối tối đa mọi nguồn lực từ các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân giúp người dân, xem phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát đến nay, Ban CHQS huyện Tân Biên cử lực lượng tham gia thường trực 24/24 ở các chốt kiểm soát dịch dọc tuyến biên giới cũng như trong nội địa và thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly trên địa bàn huyện.

Ban CHQS huyện Tân Biên đẩy mạnh tăng gia sản xuất; công tác phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm, chặt chẽ- nhất là giám sát phòng dịch đối với người và phương tiện ra vào doanh trại quân đội; khám sàng lọc Covid-19 đối với 100% CBCS để kịp thời phát hiện, cách ly, điều trị, không để lây lan dịch trong đơn vị.

Nhiều hoạt động giúp dân thu hoạch mùa màng, vận chuyển nông sản, mang lương thực, thực phẩm tới người dân, như “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phong toả, cách ly phòng, chống dịch được Ban CHQS huyện triển khai.

Trung tá Trần Tấn Lộc- Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Tân Biên cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngoài lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, CBCS Ban CHQS huyện còn hỗ trợ các đội test sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành. Thời gian vừa qua, Ban CHQS huyện Tân Biên tổ chức được 5 “Chuyến xe 0 đồng” trị giá trên 127 triệu đồng và 22 lượt “Gian hàng 0 đồng” trị giá 21,4 triệu đồng.

Mô hình “Chuyến xe 0 đồng” được Ban CHQS huyện Tân Biên tổ chức đưa đến từng ấp, khu phố trên địa bàn huyện để phát cho người dân; một chuyến hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh 1 tấn gạo, 3,8 tấn rau củ quả trị giá gần 45 triệu đồng, thực hiện tốt chủ trương “Ðơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ giúp đỡ đơn vị, địa phương tuyến trước; ngoài vùng dịch giúp đỡ trong vùng dịch; vùng có dịch ít giúp đỡ vùng có dịch nhiều” theo đúng tinh thần Chỉ thị 660.

Mô hình “Gian hàng 0 đồng” được Ðại đội bộ binh 105 trực thuộc Ban CHQS huyện Tân Biên phối hợp Huyện đoàn và Hội LHPN, Ðoàn cơ sở thị trấn Tân Biên tổ chức trước cửa chợ Thị trấn. Các loại rau củ quả và nhu yếu phẩm để thực hiện các mô hình trên một phần do bộ đội tăng gia sản xuất, từ quỹ “Hũ gạo tình thương” của Ðại đội bộ binh 105, phần còn lại do đơn vị vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Thượng uý Nguyễn Duy Khánh - Chính trị viên Ðại đội Bộ binh 105, Ban CHQS huyện Tân Biên cho biết, hiện nay đơn vị đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng củng cố đơn vị và giúp nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 660.

Ngoài các chiến sĩ của Ðại đội đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, CBCS còn lại đều sẵn sàng lên đường khi có lệnh, như tham gia dọn dẹp, chuẩn bị khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, phụ giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng”…

Cán bộ chiến sĩ Ðại đội bộ binh 105 Tân Biên làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường tiểu học Tân Khai (xã Tân Lập, Tân Biên).

Thượng uý Nguyễn Duy Khánh cho biết thêm, trong thời gian phòng, chống dịch, CBCS đơn vị nhiều tháng chưa được về nhà nhưng mỗi người đều xác định rõ nhiệm vụ, tư tưởng chính trị vững vàng, giữ vững kỷ luật quân đội.

Từ khi dịch bùng phát, hơn 5 tháng nay, gia đình Thượng uý Nguyễn Duy Khánh chưa được gặp nhau. Vợ anh là nhân viên y tế của một bệnh viện trên địa bàn thành phố Tây Ninh, do đặc thù công việc nên ở tại bệnh viện, con gái 3 tuổi của vợ chồng anh phải gửi ông bà nội chăm sóc.

Không chỉ gia đình Thượng uý Nguyễn Duy Khánh, nhiều tháng qua, cán bộ, quân nhân đơn vị cũng chưa về nhà, thậm chí có người thân mất, họ cũng khó trở về chịu tang. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, một số chiến sĩ trẻ tiêu biểu đã được Ðảng uỷ Quân sự huyện Tân Biên tổ chức lễ kết nạp đảng viên ngay tại các chốt chống dịch.

Ðây là việc làm rất ý nghĩa, góp phần quan trọng thúc đẩy tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi chiến sĩ. Chiến sĩ Nguyễn Thành Vinh- Ðại đội Bộ binh 105 chia sẻ: “Tôi được kết nạp Ðảng ngày 8.8.2021 khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch số 11, thuộc Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Ðược kết nạp Ðảng là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với tôi; và càng tự hào hơn khi tôi được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cùng với các lực lượng phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới”.

Phương Thuý