BAOTAYNINH.VN trên Google News

Rộn ràng du xuân 

Cập nhật ngày: 17/02/2024 - 08:48

BTNO - Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, hàng chục ngàn du khách từ khắp nơi đến tham quan, cúng viếng Khu du lịch (KDL) quốc gia núi Bà Đen. Năm nay, KDL có thêm nhiều công trình mới, thu hút du khách trong cả nước.

Đông đảo du khách tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen chiều mùng 4 Tết

Thêm nhiều công trình mới

So với những năm trước, năm nay, KDL quốc gia núi Bà Đen đưa vào phục vụ du khách nhiều công trình mới. Bên cạnh những hệ thống cáp treo hiện đại đưa du khách từ chân núi tham quan chùa Bà, đỉnh núi, trong dịp lễ 30.4.2023 vừa qua, trên đỉnh núi Bà Đen đã hoàn thành cụm trụ kinh Bát Nhã dát vàng tại khu vực trung tâm của quần thể các công trình kiến trúc tâm linh trên đỉnh núi.

Cụm gồm 5 trụ kinh bằng đá đen kim sa, điêu khắc 12.000 chữ kinh Tây Tạng được dát vàng. Trong đó trụ kinh lớn nhất có đường kính 2m, cao 19,8m. Đế trụ kinh được bắt đầu từ khu giảng pháp đường dưới lòng đất và vươn thẳng lên trời.

Gần đây, ngày 28.1.2024, trên đỉnh núi Bà Đen diễn ra lễ an vị tôn tượng Bồ tát Di Lặc có kích thước lớn hàng đầu thế giới.

Tượng Phật Di Lặc được điêu khắc bằng sa thạch, có chiều cao 36m, chiều rộng 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn. Hơn 500 tăng, ni đến từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng ngàn phật tử, du khách thập phương tham dự sự kiện này và có hơn 20.000 ngọn đăng do các phật tử và du khách viết lời nguyện ước đã được thắp sáng trên đỉnh núi.

Đêm 13.2, tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh, Hội xuân núi Bà Đen năm 2024 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh” chính thức khai mạc. 

Tối 14.2 (mùng 5 tết Giáp Thìn), ông Nguyễn Văn Tú (ngụ huyện Tân Biên) cùng người thân đi tham quan, vãng cảnh các chùa trên núi Bà Đen. Trên đường thả bộ xuống chân núi, người đàn ông này kể, mùng 4 tết, ông đã lên tham quan, cúng viếng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và Phật Di Lặc trên đỉnh núi. Thấy cảnh đẹp quá, ngày hôm sau, ông dẫn cả gia đình đi tham quan.

Ông Tú bộc bạch: “Là người dân Tây Ninh, thường xuyên đi núi nhưng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của khu du lịch. Tôi không ngờ trên đỉnh núi cao như thế mà xây dựng được những tượng phật khổng lồ và công trình nhà ga đồ sộ, còn trồng hoa kiểng đẹp rực rỡ như thế”.  

Tiết mục văn nghệ “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời - Hào khí Việt Nam” do các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Đào Mác, Dương Quốc Hưng & Vũ đoàn Mai Trắng biểu diễn

Dưới chân núi cũng có nhiều nét mới. Ở khu vực chờ xe điện, năm nay lắp đặt thêm nhà mát trên trục đường chính, giúp du khách đỡ phải bị nắng trong khi chờ xe điện. Trước nhà ga cáp treo mới có thêm nhiều chiếc dù bạt kích thước lớn để che nắng, đồng thời lắp đặt hàng rào phân luồng vào nhà ga cáp treo mới và cáp treo cũ, giúp du khách chọn lựa lối đi thuận lợi.

Ở khu vực quảng trường, hội xuân năm nay có thêm khu vui chơi - ẩm thực; có nhiều trò chơi hấp dẫn, như xe lửa (tàu hoả) điện, thú nhảy...

Mùng 4 tết vừa qua, không chỉ có đông đảo du khách trong nước nhiệt tình tham gia những trò giải trí này, một số du khách nước ngoài cũng trải nghiệm trò chơi điều khiển xe lửa điện chở người thân dạo quanh quảng trường.

Khu ẩm thực có nhiều gian hàng bày bán thức ăn, nước uống, được quy hoạch ở nơi thoáng mát, trang trí màu sắc tươi tắn, hiện đại và có niêm yết giá bán công khai.

Cạnh Phước Trung tự (thường gọi chùa Trung), thuộc hệ thống các chùa núi Bà Tây Ninh, năm nay vừa hoàn thành tượng Phật Bà Quan Âm. Công trình được khởi công từ năm 2019, do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 nên tạm dừng thi công. Đến năm 2023, công trình mới được tiếp tục xây dựng.

Tượng Phật Bà Quan Âm cao 33m, được đúc từ vật liệu đồng. Những ngày đầu năm, rất đông phật tử và du khách thập phương đến đây chiêm ngưỡng, cúng bái.

Hiện nay, phần đế dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm còn dang dở, sau tết sẽ được tiếp tục thi công và trang trí. Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2024, đưa vào phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Ông Trần Lưu Quang- Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen

Tối 14.2, bà Lê Thị Thu (huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) cùng con, cháu trải bạt ni lông chuẩn bị ngủ dưới chân chùa Trung. Nữ du khách 72 tuổi này tâm sự, hàng chục năm qua, bà và con cháu đều đi lễ chùa và chọn qua đêm tại đây.

“Không phải vì không có tiền ngủ trong khách sạn mà gia đình tôi muốn ngủ dưới bóng Phật, mong ước được Phật bà Quan Âm che chở cho gia đình bình an, khoẻ mạnh” - bà Thu giải thích. Nữ du khách này nhận xét, năm nay, mặt bằng khu du lịch sạch sẽ, không còn rác thải bừa bộn, người dân dễ dàng trải ni lông ngủ cạnh lối đi mà không sợ ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh”.

Theo thống kê của Ban Quản lý KDL quốc gia núi Bà Đen, từ ngày 10.2 (mùng 1 Tết) đến 7 giờ sáng 15.2 (mùng 5 Tết), có hơn 600 ngàn du khách đến tham quan núi Bà Đen.

Giữ xe ô tô miễn phí

Bên cạnh việc duy trì hoạt động trưng bày hình ảnh, hiện vật sưu tầm về hoạt động cách mạng trên núi Bà Đen tại phòng truyền thống động Kim Quang, năm nay, lần đầu tiên, Ban Quản lý KDL quốc gia núi Bà Đen tổ chức trưng bày hàng chục ảnh tư liệu, kích thước lớn với chủ đề “Núi Bà Đen xưa và nay” bên cạnh khu vực tượng đài liệt sĩ.

Trong đó, có nhiều ảnh tư liệu quý ghi lại hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cách mạng chiến đấu trong Động Kim Quang, sinh hoạt Liên đội 7 trên sườn núi, những trận đánh giải phóng đỉnh núi Bà Đen, họp mặt truyền thống động Kim Quang…

Vị trí trưng bày những ảnh này ngay trên lối đi bộ lên xuống các chùa trên núi, rất thuận tiện cho du khách dừng chân tham quan. Sau khi tham quan và dùng điện thoại chụp lại những bức ảnh này, ông Trần Văn Bình, ngụ Quận 2, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, hầu như năm nào ông và người thân trong gia đình cũng lên chùa Bà, chùa Hang cúng bái, cầu an, nhưng không có dịp tìm hiểu lịch sử của khu du lịch này.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024

Năm nay được xem toàn bộ ảnh tư liệu về núi Bà Đen xưa và nay mới hiểu được hết giá trị lịch sử, văn hoá và những hoạt động cách mạng từng diễn ra trên núi. “Việc tổ chức trưng bày ảnh tư liệu thế này là hoạt động rất có ích cho nhận thức của du khách. Rất mong cơ quan chức năng duy trì, trở thành hoạt động truyền thống hằng năm để làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và giúp du khách hiểu biết thêm về ngọn núi tâm linh, huyền thoại này” - ông Bình nói.

Công tác điều phối giao thông ở hội xuân năm nay cũng có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Những năm trước, vào giờ cao điểm của ngày khai mạc hội xuân (mùng 4 Tết), thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, thậm chí có lúc bị kẹt xe nhiều giờ liền. Năm nay, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông ngay từ sáng sớm ngày khai mạc hội xuân nên khắc phục được tình trạng này. 

Năm nay cũng là lần đầu tiên, Ban Quản lý KDL quốc gia núi Bà Đen tổ chức giữ xe ô tô miễn phí. Bãi giữ xe có diện tích 1,2 ha, toạ lạc gần cổng sau KDL quốc gia núi Bà Đen. Ông Trần Thái Nam - Trưởng Ban Quản lý KDL quốc gia núi Bà Đen cho biết: “Trong thời gian diễn ra Hội xuân, Ban Quản lý KDL quốc gia núi Bà Đen đều cử nhân viên trông coi xe ô tô miễn phí, góp phần giải quyết nhu cầu gửi xe ô tô của du khách và lập lại trật tự giao thông”.

Ngoài những hoạt động kể trên, hội xuân năm nay có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao rộn ràng, hấp dẫn đến hết tháng Giêng.

Đại Dương