Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Do mâu thuẫn trong việc bỏ mối mía cho các điểm bán nước giải khát trên đường 784, một đối tượng đã huy động nhiều người, dùng hai ô tô truy đuổi, chặn xe, hành hung và đập phá xe ô tô của đối thủ y như trong phim “xã hội đen”.

Xe tải của ông Tuấn bị hư hỏng sau vụ bị truy đuổi.
RƯỢT ĐUỔI NHƯ PHIM
Ông Trần Văn Tuấn (ngụ ở ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu) gửi đơn đến Báo Tây Ninh trình bày: Khoảng 12 giờ ngày 26.5.2015, ông cùng một lơ xe tên Linh điều khiển xe tải hiệu ISUZU biển số 70C-021.16 chạy trên đường từ ngã ba Đất Sét về hướng Suối Ông Hùng thì bất ngờ bị một người tên Bình điều khiển xe mô tô chặn đầu xe.
Khi xe ông Tuấn dừng lại, Bình dùng dây thắt lưng đập làm bể kính xe, trúng cánh tay trái ông Tuấn. Bị đánh bất ngờ, ông Tuấn quay đầu xe trở ra ngã ba Đất Sét chạy xuống Truông Mít.
Khi chạy được một đoạn, ông Tuấn thấy Bình điều khiển xe ô tô tải đuổi theo. Tiếp đó có một xe ô tô con, trên xe có khoảng 3- 4 người chạy vượt lên, từ trong xe, một phụ nữ tên Phượng nhoài người ra, dùng cây sắt đập bể kính chiếu hậu xe ông Tuấn, còn Bình lái xe tải ép xe ông Tuấn và tiếp tục đập bể kính cửa xe.
Ông Tuấn cố gắng điều khiển xe chạy về UBND xã Truông Mít để trình báo công an, nhưng do bị xe ô tô con và xe tải ép nên không quẹo vào trụ sở UBND xã được.
Khi đã qua khỏi trụ sở UBND xã Truông Mít một đoạn, xe ô tô tải vượt lên chặn đầu xe ông Tuấn, buộc ông dừng xe lại. Còn xe ô tô con chạy sau đụng vào đuôi xe ông Tuấn, làm xe ông lủi vào lề đường. Lúc này, Bình và hai thanh niên khác cùng đến tìm cách mở cửa xe và giật chìa khoá xe ông Tuấn.
Ông Tuấn vội quay đầu xe chạy về hướng trụ sở UBND xã Truông Mít, nhưng vẫn không thoát. Người em gái của ông Tuấn biết tin, chạy vào UBND xã báo công an. Khi thấy lực lượng công an, nhóm người trên mới buông tha ông Tuấn.
Ngày 23.7.2015, Chủ tịch UBND xã Truông Mít Trần Huỳnh Thanh xác nhận đã có làm việc với ông Tuấn, nhưng vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền nên Công an xã báo cáo về huyện.
Sau đó, Công an huyện Dương Minh Châu cử điều tra viên trực tiếp đến UBND xã làm việc với các đối tượng ép và đập xe ông Tuấn. Hiện tại, chiếc xe ô tô tải của ông Tuấn và chiếc xe ô tô con vẫn còn tại trụ sở UBND xã, cả hai xe cùng bị hư hỏng nặng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hằng ngày ông Tuấn đem mía cây bỏ mối cho các cơ sở bán nước mía giải khát ở một số khu vực trên đường 784. Bình- tên trong giấy là Nguyễn Thành Long (46 tuổi, ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, cũng làm nghề bỏ mối mía cây) cho rằng ông Tuấn bỏ giá thấp hơn, gây khó khăn cho anh ta. Do mâu thuẫn trong việc bán mía nên Bình chặn xe ông Tuấn để “nói chuyện” làm ăn. Sau đó xảy ra việc rượt đuổi và đập phá làm hư hỏng xe.
CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM PHÁP LUẬT
Được biết, ông Tuấn đã yêu cầu một đơn vị bảo hành, sửa chữa của hãng xe ISUZU đến xác định các bộ phận xe bị hư hỏng. Đơn vị này đã báo giá sửa chữa với tổng số tiền trên 350 triệu đồng, bao gồm thay 33 món phụ tùng và công sửa chữa. Ông Tuấn đã nộp bản báo giá này cho Công an huyện Dương Minh Châu.
Liên hệ với Công an huyện Dương Minh Châu về sự việc này, chúng tôi được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiến hành điều tra. Bước đầu xác định: Do giữa ông Long (Bình) và ông Tuấn mâu thuẫn trong làm ăn nên dẫn đến sự việc vợ chồng ông Long dùng xe ô tô truy đuổi, đập phá xe ô tô ông Tuấn.
Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Dương Minh Châu đang chờ kết quả định giá tài sản bị thiệt hại xe ông Tuấn của Hội đồng định giá tài sản huyện Dương Minh Châu để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.
Những hành vi của vợ chồng ông Long có tính chất côn đồ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, kể từ khi sự việc xảy ra, đến nay đã hơn 2 tháng mà việc định giá tài sản vẫn chưa có kết quả để xử lý đối tượng vi phạm, từ đó gây bức xúc cho ông Tuấn.
Rất mong, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Dương Minh Châu nhanh chóng làm rõ, xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật.
ĐỨC TIẾN
“Cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh là hành vi đáng phê phán. Nếu hành vi ấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm độc lập thì phải xử lý với tội phạm tương ứng. Qua vụ việc trên, tôi thấy có dấu hiệu của tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự. Đối với hành vi cản trở giao thông và gây rối trật tự công cộng cũng phải xử lý, ít nhất cũng là xử lý hành chính, mới mang tính chất giáo dục, phòng ngừa hành vi tương tự xảy ra”. (Luật sư Phạm Thanh Điền, Trưởng Văn phòng luật sư Thanh Điền - Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh). |