BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sắc màu Tết Chol Chnam Thmay 

Cập nhật ngày: 18/04/2022 - 22:43

BTNO - Tết Chol Chnam Thmay theo tiếng Khmer là Tết năm mới. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của bà con dân tộc Khmer, được tổ chức vào trung tuần tháng 4 với ước vọng cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Lễ hội còn có ý nghĩa tiễn mùa nắng hạn bước sang thời kỳ có mưa, bước vào mùa vụ mới.

Với bà con Khmer, chùa là nơi tôn nghiêm, thi hành các nghi lễ tôn giáo. Đây cũng là ngôi nhà chung của cả cộng đồng người Khmer. Trong 3 ngày từ 14-16.4, ngôi chùa Botum Kiri Rangsay (chùa Khedol ở Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh) tưng bừng các phần lễ, hội. Đông đảo bà con từ khắp nơi tề tựu về đây, quây quần thăm hỏi sức khỏe, gửi nhau những lời chúc bình an, no ấm. 

Tết năm mới Chol Chnam Thmay kết thúc bằng nghi lễ tắm Phật với ý nghĩa rửa sạch muộn phiền trong năm cũ, bước sang năm mới được thanh sạch, vui tươi.

Ban Trụ trì và người dân chuẩn bị đi lấy cát về đắp núi cát.

Người dân chờ làm lễ trước khi lấy cát.

Cát được người dân trong thôn xóm quyên góp tiền chung mua và 

Cùng nhau đi lấy cát.

Đắp núi cát – một nghi thức quan trọng của Tết năm mới

Dâng lễ lên chùa

Chuẩn bị hoa cho nghi lễ tắm Phật

Lễ vật dâng lên Chùa và Sư

Những bát nước được bà con mang đến tắm Phật 

Nghi lễ tắm Phật

Sắc màu lễ hội

Vũ điệu Lâm-thôn dưới mái chùa

Lễ đặt bát

Ngọc Diêu