Sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen

Trong những ngày này, dù đã sắp hết tháng Giêng, nhưng du khách từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh vẫn nô nức đến núi Bà tham quan và chiêm bái. Theo thống kê của ngành chức năng, đến nay, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan. Chỉ tính riêng trong 5 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đã có hơn 541.000 lượt khách đi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen để chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và tượng Phật Di Lặc.

Dưới đây là một số hình ảnh sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen trong dịp tết nguyên đán do tay máy trẻ Hải Triều thực hiện.

Sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen
Đêm trên đỉnh núi Bà

Sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen

Đội ngũ nhân viên Công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh thường xuyên chăm sóc hoa kiểng để phục vụ du khách.

Sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen

Tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch đến chiêm bái.

Sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen

Lễ dâng đăng Rằm tháng Giêng.

Sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen

Đông đảo du khách đến tham quan khu du lịch.

Sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật thu hút du khách.

Sắc xuân trên đỉnh núi Bà Đen

Rực rỡ sắc hoa ở Sun World Ba Den Mountain.

Đức An