Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arab cho biết, nước này đã mở lại đại sứ quán tại thủ đô Baghdad của Iraq sau 25 năm quan hệ ngoại giao căng thẳng.

Đại sứ mới của Saudi Arabia tại Baghdad, ông Thamer al-Sabhan (ảnh) nói với kênh truyền hình Al Arabiya rằng, việc phái bộ Saudi tại Iraq hoạt động trở lại sẽ cho phép hai nước hợp tác về vấn đề an ninh và chống khủng bố.
![]() |
Riyadh bổ nhiệm ông Thamer al-Sabhan, một cựu tuỳ viên quân sự tại đại sứ quán Saudi ở Lebanon, làm đại sứ không thường trú tại Baghdad hồi tháng 4.2015.
Đại sứ quán Saudi tại Baghdad đóng cửa từ tháng 12.1990 khi Riyadh cắt đứt quan hệ với Baghdad nhằm phản ứng với việc nhà độc tài Saddam Hussein xâm lược Kuwait. Đến tháng 6.2004, hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi chính quyền Saddam bị lật đổ.
Tháng 3.2012, chính phủ Saudi chỉ định một đại sứ không thường trú, Fahd bin Abdul Mohsen al-Zaid, đến thủ đô của Iraq.
Baghdad cáo buộc Riyadh ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi nhóm khủng bố này chiếm những vùng đất rộng lớn của Iraq, kể từ tháng 6.2014.
Cựu Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nhiều lần lặp lại cáo buộc Saudi Arabia ủng hộ IS. Ông Maliki còn cho rằng, làn sóng bạo lực và khủng bố lan tràn tại đất nước của ông là “có nguồn gốc từ Saudi Arabia”.
Tuy nhiên, Saudi Arabia là nước dẫn đầu một liên minh quân sự chống lại IS, gồm 34 quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống. Liên minh này được thành lập vào ngày 15.12.2015, trong đó có các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Mali, Malaysia, Pakistan, Lebanon và Ai Cập cũng như các nước vùng Vịnh như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với trung tâm điều phối hoạt động chung đặt tại thủ đô Riyadh của Saudi. Liên minh này có nhiệm vụ bảo vệ các nước Hồi giáo khỏi sự xấu xa của tất cả những nhóm khủng bố bất kể giáo phái.
THUÝ TRINH
Theo Presstv