Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng (Tân Biên):

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 4.2024 

Cập nhật ngày: 05/04/2024 - 18:55

BTNO - Sáng 5.4, ông Nguyễn Ngọc Trỗi- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên chủ trì, cung cấp thông tin báo chí về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên (gọi tắt là dự án bờ kè suối Cần Đăng).

Toàn cảnh dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng (thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên).

Dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 17.7.2020; HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 8.12.2023. Mục đích của dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị thị trấn, tiến tới xây dựng đô thị loại IV năm 2030, tạo nơi sinh hoạt cộng đồng nói chung, thị trấn Tân Biên nói riêng.

Theo UBND huyện Tân Biên, dự án bờ kè suối Cần Đăng là dự án nhóm B, thời gian thực hiện từ tháng 10.2020 đến 10.2023. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình hình thời tiết và tiến độ giải phóng mặt bằng bị chậm do vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận.

Tính đến nay, tiến độ thi công dự án bờ kè Cần Đăng mới đạt khoảng 60%. Quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng (bắt đầu từ năm 2020 đến nay) với các trình tự, thủ tục đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Trỗi- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên cho biết, dự án có tổng số 3 tổ chức và 66 hộ dân trong diện đền bù, giải phóng mặt bằng. Trong đó, 3/3 tổ chức, 61/66 hộ dân đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng; còn 5/66 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, 25/26 hộ nhận đất tái định cư và nhiều hộ đã ổn định cuộc sống.

“Dự án đầu tư xây dựng công trình bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên là dự án lớn và cũng mang tính đặc thù là phải thi công trong điều kiện khó khăn do địa hình sông suối. Do đó, việc thi công phụ thuộc rất lớn vào lượng mưa và mực nước từ phía thượng nguồn Campuchia đổ về hằng năm, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình cũng như nguồn vốn của đơn vị thi công. Bên cạnh đó, tiến độ thi công kéo dài cũng ảnh hưởng rất lớn đến đơn vị thi công về chi phí vật tư, nhân công”- ông Trỗi nói.

Lãnh đạo UBND và các phòng chuyên môn huyện Tân Biên cung cấp thông tin cho báo chí về tiến độ dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng.

Ông Trỗi cho biết thêm, đối với 5 hộ dân chưa đồng thuận với chủ trương của Nhà nước để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, UBND huyện, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng và các ban ngành, đoàn thể của huyện, thị trấn Tân Biên đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích, vận động nhưng 5 hộ này chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ngày 7.3.2024, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên ban hành 5 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình, cá nhân này theo khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013. Các quyết định cưỡng chế được niêm yết công khai tại UBND thị trấn Tân Biên và văn phòng các khu phố trên địa bàn thị trấn. Phía địa phương vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với 5 hộ dân.

Đặc biệt, để nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân này, trong hai ngày 19.3 và 21.3, Chủ tịch UBND huyện tổ chức buổi làm việc trực tiếp với 5 hộ gia đình này, tuy nhiên các hộ dân vẫn không đồng ý di dời tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Ngày 1.4.2024, Ban thực hiện cưỡng chế của huyện đã ban hành 5 thông báo cưỡng chế đối với 5 hộ.

“Đến thời điểm hiện tại, huyện Tân Biên phải đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, do đó huyện đã ban hành các quyết định cưỡng chế đối với 5 hộ chưa đồng thuận và khẩn trương cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 4.2024, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án vào tháng 10.2024”- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên Nguyễn Ngọc Trỗi nhấn mạnh.

Phương Thuý - Tâm Giang