Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Sẽ khởi tố vụ án buôn lậu điện thoại di động Iphone 4
Thứ hai: 10:33 ngày 04/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các ngành chức năng đều cho rằng hành vi buôn lậu lô hàng ĐTDĐ Iphone 4 trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng vừa bị phát hiện, thu giữ là “quá rõ”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 1.7.2011, Sở Công Thương Tây Ninh họp các ban, ngành có liên quan để bàn biện pháp xử lý vụ buôn lậu 120 chiếc điện thoại di động cao cấp (chủ yếu là điện thoại Iphone 4 do Mỹ sản xuất) được nhập lậu vào Việt Nam như Báo Tây Ninh số ra ngày 2.7 đã thông tin.

Theo thông tin mới nhận được từ ngành chức năng, ngày 18.6.2011, hai người dân tỉnh Svây Riêng (CPC) đã đưa 118 điện thoại di động (ĐTDĐ) Iphone 4 và 2 máy hiệu HTC IRE vào sâu trong nội địa Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh không qua con đường nhập khẩu chính thức (trái quy định của pháp luật Việt Nam). Khi ông Nguyễn Hoàng Thuỷ (công dân Việt Nam) vận chuyển số hàng trên đến khu vực xã Gia Bình (huyện Trảng Bàng) thì bị ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, tạm giữ tang vật. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi nhập khẩu trái phép hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam, không thực hiện các quy định về thuế và thủ tục hải quan, thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu thì số ĐTDĐ trên được xem là hàng lậu. Đồng thời, việc vận chuyển, mua bán số ĐTDĐ trên có thể bị xem xét là hành vi “buôn lậu”. Tuy nhiên, sau khi ngành chức năng thu giữ toàn bộ số ĐTDĐ đắt tiền, có người đã “xin” được trả lại và cho rằng đây chỉ là hành vi “quan hệ thương mại bình thường” (!?).

Lô ĐTDĐ lậu bị ngành chức năng thu giữ

Hồ sơ của ngành chức năng thể hiện rõ việc thu giữ lô hàng trên được thực hiện trong nội địa Việt Nam. Người vận chuyển số hàng trên là công dân Việt Nam. Dù người này tường trình là chỉ “chở thuê cho một người CPC” nhưng thực tế có đúng như vậy hay không cũng cần được cơ quan chức năng làm rõ. Ông Thuỷ cũng đã thừa nhận hành vi vận chuyển hàng nhập lậu là vi phạm pháp luật Việt Nam. Đáng chú ý là việc vận chuyển không theo lộ trình gần nhất (Bến Cầu- Gò Dầu- đi TP.HCM) mà đi theo “đường vòng” từ Bến Cầu về thị xã Tây Ninh rồi mới quay ngược xuống Gò Dầu để đưa hàng về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Ông Trương Quang Ty, Trưởng trạm KSLH Mộc Bài nhận định: Đây là vụ án phức tạp, có dấu hiệu của một đường dây buôn lậu chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, tinh vi. Đường vận chuyển được vạch sẵn để né các trạm kiểm soát. Cách giao hàng cũng rất tinh vi, không cố định một chỗ, phân bố điểm giao nhận hàng ở nhiều vị trí để tránh bị theo dõi, phát hiện. Đồng thời, nếu có bị ngành chức năng phát hiện số hàng lậu thì cũng khó truy được cả đường dây buôn lậu này.

Đại diện các ngành chức năng đều có ý kiến cho rằng hành vi buôn lậu lô hàng ĐTDĐ Iphone 4 trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng vừa bị phát hiện, thu giữ là “quá rõ”. Đại diện các ngành chức năng thống nhất: Không có cơ sở nào để “xin” trả lại số hàng nhập lậu trên theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, yêu cầu Trạm KSLH Mộc Bài chuyển hồ sơ, chứng cứ cho Công an kinh tế điều tra, khởi tố vụ án hình sự.

HOÀNG ĐÌNH BẢO

Từ khóa: