Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong gần 120 cơ sở có tên trong “danh sách đen”, chỉ có… một công ty sản xuất gạch ở huyện Châu Thành được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường.

![]() |
Hồ xử lý nước thải bằng công nghệ thu hồi khí biogas đang được đầu tư ở một nhà máy mì |
Ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Sở TN&MT cho biết, Sở đã có kế hoạch kiểm tra, rà soát lại việc chấp hành quy định của tỉnh về việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đầu tư hệ thống xử lý nước thải ở các cơ sở, nhà máy, xí nghiệp sản xuất chế biến trên địa bàn tỉnh. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Trước đó, tháng 10.2010, ông Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Sở TN&MT ký Công văn số 2134/STNMT-CCBVMT gửi các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề nghị thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ về việc khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường trình Sở TN&MT để được cấp giấy chứng nhận cho đơn vị mình. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 31.12.2010. Nếu quá thời hạn quy định mà các cơ sở vẫn chưa thực hiện hoàn chỉnh kế hoạch nói trên, Sở TN&MT sẽ đề nghị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động.
Tại thời điểm Sở TN&MT ban hành văn bản “cảnh báo” trên, trong gần 120 cơ sở có tên trong “danh sách đen” phải xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường đến cuối năm 2010, chỉ mới có… một công ty sản xuất gạch ở huyện Châu Thành được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường.
ĐÌNH CHUNG