Thể thao   Thể thao

BAOTAYNINH.VN trên Google News

SEA Games 32: Điền kinh có thể hoàn thành chỉ tiêu trong ngày thi cuối? 

Cập nhật ngày: 12/05/2023 - 10:28

Hết ngày 11/5, đội tuyển Điền kinh Việt Nam giành được tổng cộng 10 huy chương Vàng, còn thiếu 4 tấm mới đạt mục tiêu giành từ 14 - 16 huy chương Vàng tại SEA Games 32. Đây là một áp lực không nhỏ đội tuyển Điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Điền kinh.

Những môn thi đấu giành huy chương Vàng ngày 11/5

Mở hàng cho đoàn Thể thao Việt Nam là cô gái "vàng" của Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi. Thi đấu tốt và đạt điểm khá cao ở hai nội dung thương thuật và kiếm thuật, Thúy Vi đã giành huy chương Vàng đầu tiên cho Wushu Việt Nam trong đúng ngày sinh nhật thứ 30 của mình.

Dương Thúy Vi mở hàng vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 11/5. Ảnh: Quý Lượng/tdtt.gov.vn

Trong khi đó ở nội dung tán thủ, 5 võ sĩ của chúng ta đều giành chiến thắng trong các trận bán kết để giành quyền vào thi đấu chung kết. Cụ thể, Đỗ Huy Hoàng thắng Mao Muychantharith (Campuchia) 2 - 0 nội dung 56kg nam; Bùi Trường Giang thắng Bayu Raka Putra (Indonesia) 2 - 0 nội dung 60kg nam; Trương Văn Chưởng thắng Chanachai Kamolklang (Thái Lan) 2 - 0 nội dung 65kg nam; Đinh Văn Bí thắng Chang Vicky Hwa (Malaysia) 2 - 0 nội dung 70kg nam và Nguyễn Thị Lan thắng Jenifer Sumagang (Philippines) 2 - 0 nội dung 48kg nữ. Các trận chung kết sẽ diễn ra ngày mai 12/5.

Môn Kun Khmer tiếp tục góp vào thành tích chung cho đoàn Thể thao Việt Nam với 2 huy chương Vàng. Võ sĩ Bùi Yến Ly giành huy chương Vàng nội dung 57kg nữ sau khi đánh bại đối thủ chủ nhà Sreyphin Toun ở trận chung kết với tỷ số 30 -26. Còn võ sĩ Triệu Thị Phương Thủy cũng xuất sắc đánh bại một đối thủ khác của nước chủ nhà Campuchia là Soeng Moeuy với tỷ số 30 -27 ở chung kết để giành huy chương Vàng thứ 2 trong ngày cho Kun Khmer Việt Nam.

Như vậy, kết thúc môn Kun Khmer, đội tuyển Việt Nam giành 5 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn. Vốn là môn võ sở trường nên chủ nhà Campuchia giành ngôi nhất toàn đoàn với 14 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.

Ở môn Điền kinh, các vận động viên tiếp tục đóng góp 3 huy chương Vàng vào bảng Vàng của Thể thao Việt Nam. Theo đó, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng ở nội dung 400m rào nữ với thành tích 56,29 giây. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Thị Ngọc đoạt huy chương Đồng.

Điền kinh góp thêm 3 huy chương Vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: tdtt.gov.vn

Tấm huy chương Vàng thứ 2 của Điền kinh Việt Nam thuộc về vận động viên trẻ Nguyễn Thị Thu Hà. Cô gái quê Nam Định gây bất ngờ khi giành huy chương Vàng ở nội dung 800 m nữ trong lần đầu dự SEA Games. Ở nội dung này Bùi Thị Ngân giành huy chương Bạc. Điền kinh khép lại ngày thi đấu 11/5 với tấm huy chương Vàng của vận động viên Nguyễn Linh Na ở nội dung 7 môn phối hợp.

Trên đường đua xanh, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã bảo vệ thành công ngôi vị số 1 khu vực ở nội dung bơi 400m tự do nam với thành tích 3 phút 49 giây 50. Tuy nhiên, Huy Hoàng đã thất bại ở nội dung 200 m bơi bướm khi chỉ về đích vị trí thứ 4. Việc phải thi đấu hai nội dung trong vòng 10 phút khiến Huy Hoàng không có thể lực sung mãn nhất ở phần thi bơi bướm.

Ở nội dung này, kình ngư Hồ Nguyễn Duy Khoa giành huy chương Đồng. Ở nội dung 50 m ếch nam, Phạm Thanh Bảo chỉ về đích ở vị trí thứ 5. Trong khi đó, người giành huy chương Vàng là vận động viên Felix Viktor Iberle của Indonesia. Đây cũng là kỷ lục SEA Games. Như vậy, Thanh Bảo đã khép lại SEA Games 32 với thành tích 2 huy chương Vàng và 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m ếch, 200m ếch.

Trận chung kết billiards carom 3 băng diễn ra với 2 tay cơ đều của Việt Nam là Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự. Theo đó, Thanh Tự đã vượt qua người đồng hương để giành huy chương Vàng cho Billiards Việt Nam.

Ngày 11/5, môn Đấu kiếm bước vào ngày tranh tài đầu tiên tại SEA Games 32. Theo đó, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật chỉ giành huy chương Đồng nội dung kiếm đơn 3 cạnh nam khi để thua Jian Tong Si (Singapore) với tỷ số 12 - 15. Đây là huy chương đầu tiên của đấu kiếm Việt Nam ở đại hội lần này.

Ở nội dung đơn nữ môn Quần vợt, tay vợt Savanna Lý Nguyễn đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng trước Sue Yan Tan (Singapore) ở tứ kết với tỷ số chung cuộc 2 - 1. Đối thủ của Savanna Lý Nguyễn ở bán kết là tay vợt Thái Lan Lanlana Tararudee.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt Lý Hoàng Nam đã bất ngờ để thua 0-2 (1 - 6, 2 - 6) trước tay vợt Anthony Susanto (Indonesia) ở trận tứ kết. Tại nội dung đơn nam quần vợt tại SEA Games, Lý Hoàng Nam là nhà vô địch ở 2 kì đại hội liên tiếp. Đáng tiếc khi tại SEA Games 32, anh không thể bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng. Cũng ở nội dung này, tay vợt Trịnh Linh Giang cũng đã dừng bước ở tứ kết trước Fitriadi (Indonesia).

Đôi nam Nguyễn Đắc Tiến/Nguyễn Văn Phương giành quyền vào bán kết khi thắng 2 - 1 trước đôi Yuttana/Palaphoom (Thái Lan). Trong trận bán kết, đôi nam của chúng ta sẽ gặp đội Philippines, trận đấu diễn ra vào ngày 12/5.

Đội tuyển U22 Việt Nam hòa Thái Lan 1 - 1. Ảnh: tdtt.gov.vn

Cũng trong tối 11/5, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận hòa 1 - 1 với U22 Thái Lan. Qua đó, Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng vào tranh tài trong trận bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 32.

Kết thúc ngày thi đấu 11/5, đoàn Thể thao Việt Nam tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 58 huy chương Vàng, 57 huy chương Bạc, 72 huy chương Đồng; đoàn chủ nhà Campuchia xếp thứ 2 với 56 huy chương Vàng, 44 huy chương Bạc, 54 huy chương Đồng. Đoàn Thái Lan xếp vị trí thứ 3 với 54 huy chương Vàng, 39 huy chương Bạc, 58 huy chương Đồng.

Các vận động viên giành huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 11/5
Huy chương Vàng (8): Dương Thúy Vi (Wushu, thương thuật - kiếm thuật nữ), Triệu Thị Phương Thủy (Kun Khmer, hạng cân 51kg nữ), Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh, 400m rào nữ), Bùi Yến Ly (Kun Khmer, 57kg nữ), Nguyễn Thị Thu Hà (Điền kinh, 800m nữ), Nguyễn Linh Na (Điền kinh, 7 môn phối hợp nữ), Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do, bơi lội), Nguyễn Trần Thanh Tự (Billards, carom 3 băng).

Huy chương Bạc (7): Nguyễn Thị Thật (Xe đạp, đường trường nữ); Nguyễn Thanh Tùng (Kun Khmer, 75kg nam); Nguyễn Thị Chiều (Kun Khmer, 54kg nữ), Bùi Thị Ngân (Điền kinh, 800m nữ), Lương Đức Phước (Điền kinh, 800m nam), Nguyễn Thanh Tùng (Kun Khmer, 75kg nam), Nguyễn Đức Anh Chiến (Billards, carom 3 băng).

Huy chương Đồng (7): Hoàng Thị Phương Giang (Wushu, đao thuật nữ), Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh, 400m rào nữ), Nguyễn Hồng Quân (Kun Khmer, 71kg nam), Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi, 800m tự do nữ), Hồ Nguyễn Duy Khoa (Bơi, 200m bướm nam); Lê Ngọc Tâm Nhi, Nông Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thảo My, Phan Thị Bích Ngọc, Vũ Huyền Anh, Phạm Thu Hồng, Lương Khánh Hòa (Esports, mobile legends); Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm, 3 cạnh cá nhân nam)

Lịch thi đấu SEA Games 32 ngày 12/5

Thời gian

Nội dung

Vòng

Vận động viên

ĐIỀN KINH

09:00

100m nữ

Vòng loại

Hoàng Dư Ý

09:15

100m nam

Vòng loại

Ngần Ngọc Nghĩa

16:00

Nhảy cao nam

Chung kết

Vũ Đức Anh

16:40

100m nữ

Chung kết

 

16:50

100m nam

Chung kết

 

17:00

10,000m nữ

Chung kết

Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh

18:05

4 x 400m tiếp sức nam

Chung kết

Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tùng Lâm, Trần Đình Sơn, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng

18:35

4 x 400m tiếp sức nữ

Chung kết

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị

 

Hằng

 

CẦU LÔNG

11:00

Đơn nam

Vòng 1/16

Lê Đức Phát - Campuchia

 

Đơn nam

Vòng 1/16

Nguyễn Hải Đăng - Timor Leste

 

Đơn nữ

Vòng 1/16

Vũ Thị Trang - Philippines

 

Đôi nam

Vòng 1/16

Phạm Văn Hải, Nguyễn Xuân Hưng - Philippines

 

Đôi nam nữ

Vòng 1/16

Trần Đình Mạnh, Đinh Thị Phương Hồng - Thái Lan

BÓNG RỔ 5x5

09:00

Bóng rổ 5x5 nữ

Vòng loại

Malaysia - Việt Nam

17:00

Bóng rổ 5x5 nam

Vòng loại

Việt Nam - Indonesia

BILLIARD SPORTS

10:00

1-C Carom đơn nữ

Vòng 1/8

Lê Thị Ngọc Huệ - Philippines

14:00

1-C Carom đơn nữ

Vòng 1/8

Phùng Kiện Tường - Philippines

18:00

9 Ball đôi nam

Vòng 1/8

Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn

18:00

Snooker đôi nam

Tứ kết

 

CỜ TƯỚNG

09:00

Cờ tiêu chuẩn nam

Vòng 1

Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh

 

Cờ tiêu chuẩn nữ

Vòng 1

Đàm Thị Thùy Dung, Lê Thị Kim Loan

ESPORTS

09:00

PUBG Mobile-Team nam

Chung kết

Nguyễn Đình Chiến, Lê Văn Quang, Hoàng Vĩ Quang, Nguyễn Quốc Cường, Bùi Xuân Trường, Ngô Đình Quang Anh, Phan Văn Đông, Vũ

 

Hoàng Hưng, Mạc Anh Hào, Đinh Dương Thành

 

09:00

Mobile Legends: Bang Bang- Team nam

Vòng loại

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn

 

Việt Anh, Nguyễn Đức Nam, Lâm Văn Đạt, Nguyễn Văn Tô Đô, Phạm Ngọc Trạng

 

ĐẤU KIẾM

10:00

Kiếm chém cá nhân nam

Vòng loại

Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An

 

Kiếm liễu cá nhân nữ

Vòng loại

Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thu Phương

15:00

Kiếm chém cá nhân nam

Chung kết

 
 

Kiếm liễu cá nhân nữ

Chung kết

 

LẶN

09:00

100m Surface nam

Vòng loại

Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Thành Lộc

 

100m Surface nữ

Vòng loại

Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên

 

100m Bi-Fins nam

Vòng loại

Vũ Văn Bắc, Vũ Đặng Nhật Nam

 

100m Bi-Fins nữ

Vòng loại

Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thảo

 

800m Surface nam

Vòng loại

Nguyễn Trọng Dũng, Kim Anh Kiệt

 

4 x 100m Bi-Fins tiếp sức hỗn hợp

Vòng loại

Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thảo, Cao Thị Duyên, Vũ Văn Bắc, Vũ Đặng Nhật Nam

 

4 x 200m Surface tiếp sức nam

Vòng loại

Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng

 

4 x 200m Surface tiếp sức nữ

Vòng loại

Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu

18:00

100m Surface nam

Chung kết

 
 

100m Surface nữ

Chung kết

 
 

100m Bi-Fins nam

Chung kết

 
 

100m Bi-Fins nữ

Chung kết

 
 

800m Surface nam

Chung kết

 
 

4 x 100m Bi-Fins tiếp sức hỗn hợp

Chung kết

 
 

4 x 200m Surface tiếp sức

 

nam

 

Chung kết

 
 

4 x 200m Surface tiếp sức nữ

Chung kết

 

BÓNG ĐÁ NỮ

19:00

Bóng đá nữ

Bán kết

Việt Nam - Campuchia

GOLF

07:00

Đồng đội nam

Bán kết

 

BI SẮT

08:00

Bộ ba nữ

Vòng loại

Trần Thị Diễm Trang, Trịnh Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Cẩm Duyên

 

Bộ ba nam

Vòng loại

Huỳnh Thiên Ân, Thạch Tuấn Thanh, Huỳnh

 

Phước Nguyên, Võ Minh Luân

 

13:00

Bộ ba nữ

Bán kết

 
 

Bộ ba nam

Bán kết

 

TAEKWONDO

14:30

Quyền sáng tạo cá nhân nam

Chung kết

Hứa Văn Huy

16:00

Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam

Chung kết

Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc

 

Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ

Chung kết

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn

 

Thị Hồng Trang

 

19:00

Quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ

Chung kết

Phạm Quốc Việt, Lê Trần Kim Uyên

20:00

Quyền sáng tạo đồng đội

Chung kết

Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần

 

Đăng Khoa

 

TENNIS

09:00

Đơn nam

Bán kết

 
 

Đơn nữ

Bán kết

 
 

Đôi nam

Bán kết

 
 

Đôi nữ

Bán kết

 

BÓNG CHUYỀN

19:30

Bóng chuyền trong nhà nữ

Vòng bảng

Việt Nam - Campuchia

WUSHU

09:00

Changquan

Chung kết

Dương Thúy Vi

 

Changquan

Chung kết

Vũ Văn Tuấn

 

Nandao (+Nangun)

Chung kết

Phan Thị Tú Bình

 

Nandao (+Nangun)

Chung kết

Nông Văn Hữu

 

Taijijian (+Taijiquan)

Chung kết

Nguyễn Lệ Chi, Trần Thị Kiều Trang

 

Taijijian (+Taijiquan)

Chung kết

 

15:00

Sanda 56kg nam

Chung kết

Đỗ Huy Hoàng - Indonesia

 

Sanda 60kg nam

Chung kết

Bùi Trường Giang - Philipines

 

Sanda 65kg nam

Chung kết

Trương Văn Chưởng - Indonesia

 

Sanda 70kg nam

Chung kết

Đinh Văn Bí - Campuchia

 

Sanda 48kg nữ

Chung kết

Nguyễn Thị Lan - Myanmar

XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG

09:00

Road Individual Mass Start nam

Chung kết

Nguyễn Quốc Bảo, Phan Hoàng Thái, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang

BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN

13:50

Đội nữ

Vòng loại

Việt Nam - Philippines

14:40

Đội nam

Vòng loại

Việt Nam - Campuchia

Ngày 12/5 đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 17 môn thi đấu. Trong đó, tâm điểm chú ý là trận bán kết môn Bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia lúc 19h.

Niềm hy vọng huy chương Vàng của đoàn Việt Nam ở môn Điền kinh là Ngần Ngọc Nghĩa (100 m nam), Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh (10.000 m nữ) và đội tiếp sức 4x400 m nữ. Hết ngày 11/5, đội tuyển Điền kinh Việt Nam giành được tổng cộng 10 huy chương Vàng, còn thiếu 4 tấm mới đạt mục tiêu, giành từ 14 - 16 huy chương Vàng tại SEA Games 32. Đây là một áp lực không nhỏ của Nguyễn Thị Oanh và đồng đội trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Điền kinh.

Ngoài ra, các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 8 nội dung môn Lặn. Tại SEA Games 31, đoàn Việt Nam giành 10 huy chương Vàng trên tổng số 13 bộ huy chương của môn này.

Ở môn Wushu, đoàn Việt Nam góp mặt ở 5 trận chung kết đối kháng. Ngoài ra, Dương Thúy Vi sẽ đấu tiếp nội dung trường quyền.

Nguồn congdankhuyenhoc