BAOTAYNINH.VN trên Google News

Số ca nghi nhiễm duy trì quanh 400 

Cập nhật ngày: 26/04/2020 - 17:43

Đến 9h sáng 26/4, các bệnh viện đang cách ly 409 người nghi nhiễm, giảm 10 trường hợp so với hôm qua và không thay đổi nhiều trong tuần.

Trong đó 12 người mới cách ly trong ngày, 397 người cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng tổng hợp cả nước. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới, các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân, như ở Đồng Văn, hầu hết đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Hơn 52.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó hơn 42.000 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Họ là người có yếu tố dịch tễ nhưng không ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Tuần qua, số ca nghi nhiễm tăng, giảm liên tục nhưng chưa vượt qua 600 trường hợp. Ngày có ca nghi nhiễm cao nhất là 20/4 là 568 ca; thấp nhất là 23/4 ghi nhận 371 ca. Trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch cũng giảm, số người cách ly tại nhà ít hơn gần 20.000 người so với đầu tuần. 

Hiện, tổng số ca nhiễm 270. Số khỏi bệnh 225, đang điều trị 45. Trong đó, 13 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 1 lần, 03 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

Ba ca nặng gồm "bệnh nhân 20" và 161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; "bệnh nhân 91" tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Năm người tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh bao gồm bệnh nhân 188, 52, 149, 137, 36. Họ đang được cách ly, theo dõi tại bệnh viện.

Một số ổ dịch được theo dõi chặt chẽ như thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội), thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội), bệnh viện Thận Hà Nội; bệnh viện Bạch Mai; xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) để kiểm soát dịch bệnh.

Việt Nam là một trong hai quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận trên 200 ca nhiễm song chưa có tử vong. Nơi còn lại là Reunion thuộc Pháp.

Khu vực Đông Nam Á, số ca nhiễm tăng nhanh tại Singapore, lên 12.693, trong đó 12 người tử vong. Indonesia 8.607 ca nhiễm, 720 ca tử vong. Philippines 7.294 ca nhiễm, 494 tử vong; Malaysia 5.742 ca nhiễm, 98 tử vong; Thái lan: 2.907 trường hợp mắc, 51 tử vong. 

Điểm nóng dịch hiện nay tập trung tại Mỹ, châu Âu (nhiều nhất ở Italy, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh). Đặc biệt số ca nhiễm ở Mỹ tăng nhanh, hiện hơn 925.000 ca, tăng 42.000 ca so với hôm qua; hơn 52.000 người tử vong, tăng 2.000 ca.

Nguồn VNE