Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 06/05/2023 - 16:12

BTNO - Mới đây, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu với các chức sắc, chức việc tôn giáo và sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền địa phương, tình hình kinh tế của tỉnh từng bước được phục hồi; thực hiện tốt quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Đời sống của nhân dân nói chung, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và đồng bào các tôn giáo nói riêng ngày càng được cải thiện, gắn với giải quyết ngày càng tốt vấn đề an sinh xã hội và công bằng xã hội; công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, hệ thống chính trị luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ XHCN được củng cố.

Các cấp, các ngành, đơn vị LLVT thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tham gia quản lý, định hướng hoạt động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo.

Tín đồ các tôn giáo luôn đoàn kết, thống nhất, tham gia phát triển kinh tế gia đình, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn; luôn tích cực tham gia xây dựng ấp, khu phố văn minh, vững mạnh; các tổ chức tôn giáo xây dựng đường hướng hành đạo, hoạt động theo tôn chỉ, pháp luật, gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng mở lớp phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tín đồ tôn giáo. Trong đó, các tổ chức tôn giáo đã giới thiệu và cử 88 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín các tôn giáo tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

Với các nội dung được truyền đạt, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng thuận chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng địa phương phát triển vững mạnh.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh phối hợp với các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn; các ban, ngành, đoàn thể địa phương huy động gần 193.000 ngày công lao động.

Đặc biệt đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động các tôn giáo, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh ra thông tri, văn bản kêu gọi chức sắc, tín đồ tham gia làm công tác dân vận với LLVT tỉnh. Kết quả vận động trên 16.000 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia phối hợp làm công tác dân vận, đạt kết quả tốt.

Bộ CHQS tỉnh tham gia với các đoàn thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo và người đứng đầu các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, tặng 170 phần quà, trị giá 250 triệu đồng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đưa, đón các đại biểu chức sắc tôn giáo tham dự họp mặt đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 do Quân khu tổ chức bảo đảm trân trọng, chu đáo, an toàn tuyệt đối.

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa quân - dân cho quân nhân đang phục vụ tại ngũ tại Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 80 triệu đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa quân - dân cho tín đồ Cao Đài, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành, trị giá 80 triệu đồng.

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Uỷ ban đoàn kết Công giáo tỉnh xây tặng giáo xứ Suối Đá, Dương Minh Châu 1 sân bóng đá mini, phối hợp với Ban đại diện Hồi giáo Islam xây tặng khu sinh hoạt thể dục thể thao cho thánh đường Hồi giáo Islam ở phường 1, thành phố Tây Ninh. Kinh phí thực hiện hai công trình trị giá gần 1 tỷ đồng.

Thăm, chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh của đạo Công giáo, Tin Lành; tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer, Tà Mun và lễ Phục sinh đạo Công giáo, Tin Lành trên địa bàn tỉnh trị giá 107 triệu đồng.

Thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực trên thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, thể hiện rõ nét về chức năng là đội quân công tác, nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo.

Bộ CHQS tỉnh ký kết phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tôn giáo tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thông qua chương trình hội trại, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt công tác chính sách quân đội, chính sách an sinh xã hội và chính sách tôn giáo tiếp tục củng cố tăng cường hơn nữa mối đoàn kết quân - dân, đoàn kết giữa đồng bào các tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày được lan toả.

Đồng bào có đạo ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ, có trách nhiệm với cộng đồng “sống tốt đời, đẹp đạo” góp phần thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Quang Huy