Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh:

Sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 

Cập nhật ngày: 16/06/2023 - 08:32

BTNO - Sáng 15.6, tại Trung đoàn 174, cụm thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm các phòng: Tham mưu, Chính trị, Kỹ thuật, Hậu cần, Đội K71 và Trung đoàn 174- cụm trưởng tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thượng tá Nguyễn Đình Huân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị thành viên trong cụm thi đua đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp mang hiệu quả thiết thực. Mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua ở cụm sát với đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh.

Các thành viên trong cụm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia hội thi, hội thao cấp trên tổ chức đạt thành tích cao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 9 khoá, lớp với 417 người tham dự. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp, chất lượng tốt. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân. Các thành viên trong cụm tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tự túc 100% thịt, 75% cá, 100% rau xanh, củ quả các loại. Giữ vững và nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Công tác khám, chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân đạt hiệu quả, quân số khoẻ đạt 99,03%. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Thông qua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả có tác dụng cổ vũ lôi cuốn các tập thể, cá nhân phấn đấu, học tập, noi theo.

Thượng tá Nguyễn Đình Huân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị.

Công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội tiếp tục thực hiện tốt. Bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định, tổ chức xây dựng và bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa quân - dân. Đội K71 tìm kiếm, cất bốc, quy tập hồi hương 31 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Đình Huân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc khó, việc mới, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, gắn phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Huy Thường