Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua 3 Trung đoàn bộ binh (Sư đoàn 5)

Sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 

Cập nhật ngày: 12/06/2021 - 19:42

BTNO - Mới đây, Cụm thi đua của 3 Trung đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn 5 gồm Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 271, tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2021.

Trung tá Lê Quốc Huy, Chính ủy Trung đoàn 5, Cụm trưởng cụm thi đua 3 Trung đoàn phát biểu tại hội nghị.

Chủ đề thi đua năm 2021 “Dân chủ, đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng“, các đơn vị tổ chức tốt đợt thi đua đột kích, cuộc vận động của các cấp, các ngành và các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả.

Phong trào thi đua Quyết thắng của Cụm 3 Trung đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Tập trung thực hiện tốt mô hình “cơ quan, đơn vị ba nhất”, kịp thời động viên, khuyến khích và xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm của mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chính ủy Sư đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp tục nhân rộng mô hình của các thành viên với nhiều nét đổi mới về nội dung và cách thực hiện; đẩy mạnh thi đua xây dựng “Đơn vị 3 nhất”, mô hình “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới kết hợp sinh hoạt tổ 3 người”, “Mỗi tuần dành một giờ tự học”; “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Mỗi tuần kể một câu chuyện lịch sử”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi đoàn 4 tốt-1 nghiêm”, “Chi bộ 5 tốt - đảng viên 5 tốt”.

Lê Thuận