Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
12 cán bộ công chức đã và đang công tác trong ngành Tư pháp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn có thành tích đóng góp tích cực cho ngành được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

Mới đây, Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam (28.8.1945-28.8.2010). Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, các vị cách mạng lão thành nguyên là lãnh đạo Sở; trưởng, phó các phòng nghiệp vụ thuộc Sở qua nhiều thời kỳ, cùng đội ngũ cán bộ đương chức trong ngành.
![]() |
PCT-UBND tỉnh Nguyễn Thảo trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp cho các cán bộ trong ngành |
Ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, ông Nguyễn Văn Rộng, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, khi mới thành lập ngành vào ngày 28.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Tư pháp là cơ quan trọng yếu của chính quyền”. Trải qua 65 năm, ngành Tư pháp Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm củng cố, đã không ngừng phát triển lớn mạnh, đóng góp nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng chính quyền, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc cho đến ngày thống nhất, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Trên lĩnh vực xây dựng pháp luật, qua các thời kỳ phát triển của cách mạng Việt Nam, luật pháp Nhà nước ngày càng hoàn thiện, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là về kinh tế và ngoại giao, hội nhập cộng đồng quốc tế. Phát huy vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước cũng như trong thời kỳ đổi mới, ngành Tư pháp luôn tỏ ra xứng đáng với lời khen của Bác Hồ vào năm 1948: “Trong cuộc kháng chiến này, các bạn đã góp một phần lực lượng lớn. Từ Bộ trưởng, Thứ trưởng đến toàn thể nhân viên, ai cũng chịu khổ, chịu khó, tận tuỵ hy sinh, để làm tròn nhiệm vụ. Đó là một sự vẻ vang cho giới Tư pháp ta”.
Trên chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành Tư pháp Việt Nam, có sự đóng góp của các thế hệ cán bộ công chức của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Bắt đầu thành lập lại từ tháng 12.1982 (tiền thân là Phòng Pháp chế thuộc UBND tỉnh), qua 28 năm xây dựng và phát triển, lúc đầu Sở Tư pháp chỉ có 3 cán bộ do ông Nguyễn Tường Chí, nguyên Trưởng phòng Pháp chế UBND tỉnh làm Phó Giám đốc, quyền Giám đốc, đến nay ngành Tư pháp Tây Ninh đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh xây dựng Tây Ninh ngày càng phát triển.Với phương châm vừa hoạt động, vừa củng cố, xây dựng đội ngũ, ngành Tư pháp Tây Ninh đã từng bước trưởng thành về mọi mặt và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, về tổ chức toàn ngành từ tỉnh đến huyện, xã đã có 209 cán bộ, công chức, trong đó có 3 thạc sĩ, 94 cán bộ có trình độ đại học, 99 cán bộ có trình độ trung cấp.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo đã tuyên dương thành tích ngành Tư pháp Tây Ninh trong những năm qua, đồng thời nhắc nhở, động viên cán bộ công chức toàn ngành phấn đấu tích cực hơn nữa để đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà với chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao.
Dịp này, 12 cán bộ công chức đã và đang công tác trong ngành Tư pháp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn có thành tích đóng góp tích cực cho ngành được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.
THÀNH CHUNG