Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các tổ chức cứu trợ không thể nào tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hơn 2 triệu người Somali đang đối mặt với nạn đói ở những khu vực hiện do phiến quân Hồi giáo kiểm soát.

Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) vừa cảnh báo, các tổ chức cứu trợ không thể nào tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hơn 2 triệu người Somali đang đối mặt với nạn đói ở những khu vực hiện do phiến quân Hồi giáo kiểm soát.
|
|
|
Một đứa trẻ suy dinh dưỡng đang được điều trị tại bệnh viện Banadir, thủ đô Mogadishu, Somali. |
Phát biểu trong một cuộc họp báo Kenya, ông Josette Sheeran – Giám đốc điều hành WFP cho biết, khoảng 2,2 triệu người rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, cần phải cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, hầu hết đều sống ở miền Nam Somali do phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda – Shabaab kiểm soát. Đây là một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới. Hồi năm 2010, lực lượng Shabaab đã ra lệnh cấm các tổ chức cứu trợ quốc tế hoạt động tại khu vực này.
Tình trạng hạn hán hoành hành ở các quốc gia như Somali, Kenya và Ethiopia đã làm ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 10 triệu người, đặc biệt là ở miền Nam Somali. WFP đang tìm kiếm hướng tổ chức các hoạt động cứu trợ ở những khu vực do Shabaab kiểm soát, có khả năng là sẽ sử dụng máy bay thả lương thực xuống cho người dân.
Lực lượng Shabaab cáo buộc Liên Hợp Quốc phóng đại tình hình khủng hoảng nhân đạo và bác bỏ thông tin về nạn đói. Họ cũng tuyên bố rằng, tất cả những tổ chức cứu trợ bị cấm hoạt động ở miền Nam Somali sẽ không được phép trở lại – một động thái hoàn toàn trái với những cam kết trước đó của Shabaab.
Trong khi đó, chính phủ Somalia lại không làm được gì cho người dân vì bị phiến quân Hồi giáo vây ép ở Mogadishu. Dù được sự hỗ trợ lực lượng gìn giữ hoà bình thuộc Liên minh châu Phi, nhưng quân đội chính phủ Somali cũng chỉ giữ được thủ đô nước này khỏi rơi vào tay phiến quân.
Đ.H.T