BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Kỷ niệm 50 năm thành lập và nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Cập nhật ngày: 24/11/2015 - 06:14

Trung tướng Trần Đơn duyệt đội ngũ cán bộ - chiến sĩ Sư đoàn.

Đến dự buổi lễ có trung tướng Trần Đơn – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 7; trung tướng Triệu Xuân Hoà – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó ban chỉ đạo Tây Nguyên, nguyên Sư đoàn trưởng;

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chính uỷ Sư đoàn; trung tướng Lê Thái Bê – Anh hùng LLVTND, Chính uỷ Trường Đại học Nguyễn Huệ, nguyên Phó Sư đoàn trưởng Chính trị cùng các tướng lĩnh từng công tác tại Sư đoàn, lãnh đạo các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7.

Về phía tỉnh Tây Ninh có nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Bân; Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp.

Ngày 23.11.1965, tại vùng núi Mây Tàu thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu, Sư đoàn 5 được thành lập.

Sau 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, máu, mồ hôi, dấu chân lớp lớp cán bộ và chiến sĩ Sư đoàn đã in đậm trên khắp các chiến trường.

Sư đoàn 5 được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Hai lần được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; được Quân ủy, Bộ Tư lệnh Miền tặng 17 chữ vàng: “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”.

Đại tá Phan Văn Xựng – Chính uỷ Sư đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2003, theo Chỉ thị 41 của Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 5 được chọn làm điểm cho toàn quân về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hơn 10 năm qua, song song với việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Sư đoàn 5 còn luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Đến nay, 100% cán bộ có đủ khả năng huấn luyện theo phân cấp; chất lượng huấn luyện hằng năm 100% nội dung đều đạt khá, giỏi; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp trung đội, đại đội hằng năm đều đạt khá, giỏi.

Đội tiêu binh đưa quân kỳ vào lễ đài.

Nhiều năm qua, chất lượng diễn tập thực binh cấp tiểu đoàn, trung đoàn; trình độ hiệp đồng tác chiến các lực lượng phối thuộc ngày càng được nâng cao; chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật duy trì và nâng cao tính năng của các loại trang bị, vũ khí, khí tài, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Công tác tăng gia sản xuất được thực hiện theo hướng hiện đại, từng bước tự động hoá trong các khâu sản xuất, chăn nuôi để giảm công sức của bộ đội, giảm giá thành sản phẩm. Doanh trại được xây dựng chính quy, môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Trung tướng Trần Đơn gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên quân kỳ “Quyết thắng” của Sư đoàn.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng trong công tác dân vận, Đảng uỷ - Bộ chỉ huy Sư đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Trung tướng Trần Đơn trao Quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho chỉ huy Sư đoàn.

Sư đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện các công trình phúc lợi công cộng, công trình văn hoá, tu bổ và nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, giúp dân thu hoạch mùa màng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ, giúp các gia đình chính sách, gia đình nghèo xung quanh vành đai sư đoàn…

Cán bộ - chiến sĩ Sư đoàn diễu hành qua lễ đài.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Sư đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh đã gởi thư chúc mừng và biểu dương cán bộ - chiến sĩ Sư đoàn “phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật…”.

Thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, trung tướng Trần Đơn – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 7 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên quân kỳ “Quyết thắng” của Sư đoàn.

Đ.H.T

Từ khóa
Sư đoàn 5