Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Ra quân huấn luyện năm 2023 

Cập nhật ngày: 06/03/2023 - 09:40

BTNO - Sư đoàn 5 vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động phong trào thi đua “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính uỷ Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện của Sư đoàn 5

Đến dự có Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân Khu 7; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 Năm 2023, chấp hành mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7, Sư đoàn 5 tiếp tục tổ chức huấn luyện theo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, làm tốt “3 thực chất” trong huấn luyện; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ tiêu của Nghị quyết 1569 về: “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy và cơ quan là trọng tâm. Kết hơp chặt chẽ giáo dục chính trị, giáo dục - đào tạo của nhà trường gắn với huấn luyện chiến đấu của đơn vị.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính uỷ Quân khu 7 trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2022” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 271.

Để thực hiện tốt công tác huấn luyện năm 2023, Sư đoàn xây dựng lực lượng, triển khai nhiệm vụ và làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, vật chất, mô hình học cụ, thao trường huấn luyện chuyên ngành, binh chủng. Tổ chức bồi dưỡng cho 100% cán bộ Trung đội, Khẩu đội trưởng về tổ chức, phương pháp tổ chức huấn luyện, luyện tập….

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đơn vị đã trích từ quỹ tăng gia sản xuất kết hợp với kinh phí huấn luyện hơn 1,2 tỷ đồng đầu tư nâng cấp doanh trại, bảo đảm điều kiện ăn, ở, chính quy, thống nhất, thuận tiện cho sinh hoạt và học tập, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính uỷ Quân khu 7 biểu dương những thành tích Sư đoàn đạt được trong năm 2022. Tin tưởng năm 2023, Sư đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính uỷ Quân khu 7 được sự uỷ quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2022” của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 5.

Lê Thuận