Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Tổng kết nhiệm vụ năm 2022 

Cập nhật ngày: 14/12/2022 - 12:17

BTNO - Sư đoàn 5 vừa hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Phạm Phú Ý- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Trịnh Ngọc Dục- Phó Sư đoàn trưởng, khen thưởng cho các nữ QNCN hoàn xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn diện trên các mặt công tác. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp theo quy định, đơn vị đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống.

Tổ chức huấn luyện theo kế hoạch kiểm tra, diễn tập các đơn vị đều đạt khá, giỏi, an toàn, chất lượng ngày càng được nâng lên, tham gia các hội thi, hội thao do Quân khu và Bộ Quốc phòng tổ chức đạt kết quả cao. Xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật được giữ vững. Các mặt công tác khác đạt kết quả tốt.

Hoạt động công tác Đảng, công tác công tác chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, luôn chủ động bám sát nhiệm vụ của đơn vị, đạt kết quả cao, cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên giao và các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Sư đoàn. Các cấp phát huy dân chủ trộng rãi, nội bộ đoàn kết, cán bộ gương mẫu, năng động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ huy và tổ chức thực hiện.

Tăng cường kiểm tra theo phân cấp, chủ động khắc phục dứt điểm những yếu kém tồn tại trong năm 2022. Kết hợp giữa xây dựng toàn diện với xây dựng tập trung có trọng điểm, tạo sự chuyển biến đồng đều và vững chắc trong toàn Sư đoàn. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Phú Ý- Phó Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 5 chú trọng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo đảm an toàn giao thông và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đồng thời phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Quân khu và Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn khen thưởng 9 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, tặng 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và tặng giấy khen cho 6 nữ quân nhân chuyên nghiệp hoàn xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2022.

Lê Thuận