BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sự kiện trong tuần qua ảnh (14-21/7) 

Cập nhật ngày: 23/07/2018 - 14:56

Đội tuyển bóng đá Pháp vô địch World Cup 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Phần Lan, lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela... là những sự kiện trong tuần qua ảnh được NBC News tổng hợp.

Người dân Pháp ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá áo lam trước đội tuyển bóng đá Croatia với tỉ số 4-2 để giành chức vô địch World Cup 2018 vào ngày 15/7, tại Arc de Triomphe, thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: EPA)

Tổng thống Emmanuel Macron cổ vũ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp trong trận chung kết World Cup gặp đội tuyển Croatia tại Moscow, Nga, ngày 15/7. Đây là lần thứ 2 đội tuyển bóng đá Pháp giành chức vô địch giải bóng đá lớn nhất hành tinh trong vòng 20 năm qua. (Nguồn: Sputnik)

Các cầu thủ Ousmane Dembele, Presnel Kimpembe và Alphonse Areola của đội tuyển Pháp ăn mừng chức vô địch World Cup 2018 tại Moscow, Nga, ngày 15/7. (Nguồn: Reuters)

Núi lửa Anak Krakatau phun trào nham thạch ở Nam Lampung, Indonesia, ngày 19/7. Núi lửa Anak Krakatau, được biết đến là "con" của núi lửa Krakatoa huyền thoại, được phát hiện hơn nửa thế kỷ sau khi ngọn núi lửa huyền thoại Krakatoa phun trào vào năm 1883. (Nguồn: Getty Images)

Các thành viên của tổ chức nhân đạo Open Arms Proactiva giải cứu một phụ nữ di cư tại vùng biển Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 85 dặm (khoảng 136km) vào ngày 17/7. (Nguồn: Getty Images)

Những cột hơi nước mang theo chất độc hại bốc lên cao hàng vài chục mét sau khi một đường ống cũ chứa chất a-mi-ăng phát nổ bên dưới Đại lộ số 5 ở New York, Mỹ vào sáng sớm ngày 19/7, buộc người dân sống trong 49 tòa nhà gần đó phải sơ tán. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7. (Nguồn: Reuters)

Các tay đua xe đạp tham gia giải Tour de France đi qua khu vực bị hỏa hoạn trong vòng thứ 6 của cuộc đua, cung đường từ Brest tới Mur-de-Bretagne Guerleden, Pháp, ngày 12/7. (Nguồn: Reuters)

Hai người đàn ông đứng trên nóc chiếc xe bus bị ngập nước do mưa lớn ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 16/7. Mùa mưa ở Ấn Độ diễn ra từ tháng Sáu đến tháng Chín hằng năm. (Nguồn: EPA)

Tảng băng khổng lồ trôi gần làng Innarsuit, đảo Greenland (thuộc Đan Mạch), ngày 12/7, gây ra nguy cơ lũ lụt, buộc người dân địa phương phải di tản. (Nguồn: AP)

Hình ảnh chiếc máy bay đang làm nhiệm vụ cứu hỏa ở gần Vườn quốc gia Yosemite, quận Mariposa, bang California, Mỹ vào lúc hoàng hôn, ngày 15/7. Đám cháy rừng đang lan rộng về phía tây của Vườn Quốc gia Yosemite khiến cộng đồng dân cư ở đây phải di tản. Hơn 1.800 nhân viên cứu hỏa đang ngày đêm chiến đấu với ngọn lửa lan rộng khắp 27 dặm vuông (hơn 43km2). (Nguồn: AP)

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự trong lễ đón Tổng thống Trump thăm Anh tại Lâu đài Windsor, ngày 13/7. (Nguồn: Getty Images)

Cảnh hoang tàn đổ nát ở trại tị nạn Yarmouk tại thủ đô Damascus, Syria, ngày 16/7, nơi các lực lượng Chính phủ Syria đã chiếm lại vào tháng 5 vừa qua. Trại Yarmouk từng là nơi cư trú của hàng chục ngàn người dân Palestine và Syria. (Nguồn: AP)

Bà Graca Machel (váy xanh) - Phu nhân cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (ngoài cùng bên phải) nhảy phụ họa trong khi nữ ca sĩ Thandiswa Mazwai đang biểu diễn trên sân khấu tại sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại Johannesburg, ngày 17/7. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng của ông Obama kể từ khi ông rời Nhà Trắng vào năm 2017. Cựu tổng thống Mỹ luôn coi cuộc đời, sự nghiệp và lý tưởng của cựu Tổng thống Mandela là một trong những nguồn cảm hứng tuyệt vời trong cuộc đời ông. (Nguồn: Getyt Images)

Các vũ công biểu diễn trong buổi ra mắt vở kịch Swan's Lake của biên đạo múa người Anh Liam Scarlett tại Nhà hát Hoàng gia ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 18/7. (Nguồn: EPA)

Nguồn baoquocte