BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sự kiện trong tuần qua ảnh (31/3-6/4) 

Cập nhật ngày: 10/04/2018 - 08:52

Hàng ngàn người Trung Mỹ vượt biên giới Mexico di cư vào Mỹ, người Palestine biểu tình ở Dải Gaza, các hoạt động kỷ niệm Tuần lễ Phục sinh ở nhiều nước... là những sự kiện trong tuần qua ảnh được NBC News tổng hợp.

Trẻ em thuộc đoàn người di cư đến từ Trung Mỹ chơi tại một sân chơi ở Matias Romero, Mexico, ngày 2/4. Tính tới hôm 4/4, đoàn người di cư khoảng 1.500 người chỉ còn cách biên giới Mỹ - Mexico vài trăm kilômét và sẵn sàng vượt biên vào Mỹ bằng mọi cách. Theo một phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington sẽ không nhân nhượng và sẵn sàng đưa ra các biện pháp cứng rắn nhất để giải quyết triệt để vấn đề người vượt biên trái phép vào Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Nhân viên tuần tra biên giới bắt giữ người nhập cư trái phép từ Mexico vào Mỹ ở gần McAllen, Texas, ngày 3/4. (Nguồn: Reuters)

Các anh chị của Zelaya, người El Salvador, cùng tham gia đoàn người nhập cư từ Trung Mỹ vào Mỹ đang nghỉ ngơi tại Matias Romero, Mexico, ngày 4/4. Cha của các em, ông Elmer Zelaya, 38 tuổi, cho biết gia đình đang chờ thị thực tạm thời để có thể xin tị nạn và nhập cảnh ở New York, Mỹ. (Nguồn: AP)

Những con dê leo lên cây Argania Spinosa (còn được gọi là cây Argan), ở Essaouira, Tây Nam Morocco, ngày 4/4. Những chiếc hạt từ quả argan do dê nhằn ra được con người sử dụng để sản xuất dầu argan, một nguyên liệu có tác dụng làm đẹp. (Nguồn: AP)

Ngày 4/4, tại Memphis, Tennessee (Mỹ), các em học sinh thuộc Học viện Promise Spring Hill giơ cao những tấm biển ghi dòng chữ "I am a man" (Tôi là một con người) khi tham gia sự kiện tưởng nhớ 50 năm ngày mục sư Martin Luther King Jr. bị ám sát. Năm 1968, Martin Luther King đã đến Memphis để chuẩn bị cho chiến dịch đòi bảo đảm điều kiện vệ sinh cho các công nhân. Ông bị ám sát khi đang đứng trước ban công tại một khách sạn ở thành phố Memphis vào chiều ngày 4/4/1968. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh tại tang lễ của Hamdan Abu Amshah ở Beit Hanoun, phía Bắc Dải Gaza vào ngày 31/3. Hamdan Abu Amshah, một người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình dọc biên giới Israel với Gaza. (Nguồn: Reuters)

Những người biểu tình Palestine sử dụng gương để phản chiếu ánh nắng Mặt trời vào lực lượng Israel trong cuộc biểu tình tại biên giới Gaza - Israel, phía Đông Khan Younis, ngày 2/4. Lực lượng Israel đã phải sử dụng khí gas để giải tán những cuộc biểu tình kéo dài suốt tuần. Bộ Y tế Palestine cho biết, có ít nhất 750 người biểu tình đã bị thương. (Nguồn: AP)

Một phụ nữ Palestine xịt nước hoa vào tay cô con gái để át mùi hơi cay trong cuộc đụng độ dọc biên giới Palestine - Israel vào ngày 3/4. (Nguồn: Getty Images)

Bác sĩ Razan Al-Najar của Palestine đang điều trị cho những người biểu tình bị thương trong vụ đụng độ tại biên giới Israel - Gaza vào ngày 1/4. (Nguồn: Reuters)

Học sinh Nam Phi đứng bên cạnh bức chân dung của Winnie Madikizela-Mandela, vợ cũ của cố Tổng thống Nelson Mandela, tại nhà bà ở Soweto vào ngày 4/4. Bà Winnie Madikizela-Mandela là một trong những biểu tượng về chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (Apartheid) ở Nam Phi đã qua đời ở tuổi 81 vào ngày 2/4 vừa qua. (Nguồn: Getty Images)

Hai người trong trang phục truyền thống tham dự cuộc tuần hành nhân lễ Phục sinh tại Valencia, miền Đông Tây Ban Nha vào ngày 30/3. Truyền thống Tuần lễ Phục sinh được bắt đầu từ thế kỷ XV và là một sự kiện đặc biệt của thành phố cảng Valencia. (Nguồn: EPA)

Các khán giả theo dõi Hoàng tử Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum phát biểu tại Giải đua ngựa Christophe Soumillon Thế giới Dubai (Dubai World Cup to Jockey Christophe Soumillon) tại trường đua Meydan ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE, ngày 31/3. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 3/4, các vận động viên lặn của Indonesia tập luyện tại Trung tâm thể thao dưới nước - Khu liên hợp Thể thao Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia sẽ là nước chủ nhà của Đại hội thể thao châu Á 2018 diễn ra từ 18/8 – 2/9. (Nguồn: EPA)

Ngày 2/4, hàng ngàn giáo viên từ khắp tiểu bang Kentucky đã tới trụ sở bang ở Frankfort, Mỹ để phản đối những thay đổi trong thời gian gần đây đối với hệ thống hưu trí do Chính phủ nước này quy định. (Nguồn: AP)

Những em bé khiêng tượng Chúa Jesus trong cuộc diễu hành nhân Tuần lễ Phục sinh tại Lima, Peru, ngày 1/4. (Nguồn: AP)

Nguồn baoquocte (theo NBC News)


Liên kết hữu ích