Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Sứ mệnh và đam mê
Thứ bảy: 06:05 ngày 21/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Họ khoác trên mình sắc phục Công an, cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ, vừa là chiến sĩ Công an nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân, vừa là một người viết báo, đem tin “nóng”, mang tính thời sự, kịp thời gửi đến bạn đọc. Ðó là những cán bộ, chiến sĩ của Ðội Tuyên truyền, giáo dục thuộc Phòng Công tác chính trị, Công an Tây Ninh.

Công an Tây Ninh (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) nhận khen thưởng tác phẩm đoạt giải vàng tại Liên hoan Truyền hình-Phát thanh Công an nhân dân.

Giữ ngọn lửa với nghề

Dù quân số của Ðội Tuyên truyền, giáo dục, Phòng Công tác chính trị, Công an Tây Ninh khá mỏng nhưng với tình yêu nghề, những “nhà báo không chuyên” mang sắc phục xanh vẫn ngày đêm miệt mài với con chữ, thước phim, đem đến cho mọi người những tin tức, bài viết, phóng sự chất lượng mang đậm dấu ấn của ngành, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi do Trung ương và địa phương phát động.

Hơn 20 năm qua, Thiếu tá Trần Thị Tuyết Nhung- cán bộ Ðội Tuyên truyền, giáo dục, hầu như đã đặt chân đến tất cả các huyện, xã vùng biên giới, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh để liên hệ phỏng vấn và viết bài.

Thiếu tá Trần Thị Tuyết Nhung chia sẻ: “Các chuyến đi xa thường rất vất vả nhưng bù lại mình được đến nhiều nơi, có cơ hội gặp gỡ nhiều người, lắng nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa. Những trải nghiệm thực tế chính là tiền đề giúp chúng tôi sáng tạo ra nhiều tác phẩm ghi lại chiến công, tấm gương của cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm nỗ lực bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Qua kinh nghiệm công tác và thực tế của ngành, Thiếu tá Nhung mong muốn có thể viết nhiều tin, bài để giúp người dân nhận thức rõ nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, âm mưu của đối tượng xấu, thủ đoạn của tội phạm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch…; đồng thời giúp độc giả thấy rõ hơn các mặt hoạt động, sự khó khăn, vất vả của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, mọi người sẽ dần có khả năng tự bảo vệ mình, cung cấp nhiều tin báo, tố giác tội phạm cho lực lượng chức năng để phòng ngừa, đấu tranh với cái xấu, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Dù luôn bận rộn với lịch trình di chuyển, lấy thông tin xây dựng các tác phẩm báo chí, bảo đảm tính kịp thời, chính xác nhưng các “nhà báo không chuyên” là nữ giới vẫn cho thấy bản thân chẳng hề thua kém nam giới, luôn toát lên một niềm đam mê mãnh liệt với nghề.

Cán bộ Ðội Tuyên truyền, giáo dục trong một buổi ghi hình đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thuỷ- cán bộ Ðội Tuyên truyền, giáo dục tâm sự, từ khi lập gia đình và có con, chị bắt đầu làm quen với việc cân bằng giữa đam mê nghề nghiệp với vai trò làm mẹ. Chị cảm thấy mình vô cùng may mắn bởi luôn có “hậu phương” vững chắc, sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Ðây là động lực lớn, tiếp thêm nhiệt huyết để chị tiếp tục cống hiến với nghề. Ngoài ra, mọi áp lực dường như tan biến mỗi lần thấy tin, bài, phóng sự do mình và đồng nghiệp thực hiện được đăng tải, phát trên các phương tiện truyền thông, nhận được phản hồi tích cực của công chúng.

Khó khăn không chùn bước

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Ðội Tuyên truyền, giáo dục sẵn sàng dấn thân vào nơi nguy hiểm, bão lũ, thiên tai để kịp thời mang đến cho mọi người những thông tin mang tính thời sự, phát sóng trên các chuyên mục truyền hình hay bài viết trong các tờ báo từ trung ương đến địa phương.

Gần 20 năm gắn bó với công tác tuyên truyền tại Công an Tây Ninh, quá trình tác nghiệp, Thiếu tá Trương Minh Nhật không ngại khó, cố gắng tiếp cận, kịp thời ghi lại chiến công của cán bộ, chiến sĩ trên hành trình bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thiếu tá Trương Minh Nhật cho biết: “Gắn bó với hoạt động báo chí, chúng tôi có thêm nhiều cơ hội để nhìn và cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả, sự hy sinh cũng như tinh thần dũng cảm của đồng chí, đồng đội. Chúng tôi được đồng hành cùng mọi người trong nhiều chuyên án, từ lúc bắt đầu đến khi khép lại hồ sơ. Có những đêm, tôi cùng đồng đội thức trắng để ghi lại những chi tiết, thước phim đắt giá trong cuộc chiến sinh tử của lực lượng Công an”.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đã tác động lớn đến tình hình an sinh xã hội, trở thành yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh trật tự, đặt ra nhiều thách thức đối với việc triển khai các mặt công tác Công an nói chung và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự nói riêng. Khi ấy, cán bộ, chiến sĩ thuộc Ðội Tuyên truyền, giáo dục thấy rằng việc thu thập thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, ghi lại những hình ảnh chân thực nhất từ địa bàn để truyền tải lên các phương tiện thông tin đại chúng không chỉ là trách nhiệm, còn là sứ mệnh cung cấp thông tin định hướng dư luận.

Cán bộ Ðội Tuyên truyền, giáo dục trong một buổi tác nghiệp.

Với tinh thần nhiệt huyết, gian nan không nản lòng, họ làm ngày làm đêm, nỗ lực không ngừng nghỉ. Ðại uý Trần Tấn Lực kể: “Có lần, chúng tôi tác nghiệp ở khu vực có người bị Covid-19 nhưng may mắn không bị lây nhiễm. Ðể bảo đảm an toàn khi làm việc, mọi người áp dụng nhiều biện pháp như: mặc đồ bảo hộ, giữ khoảng cách an toàn với người được phỏng vấn, sát khuẩn tay đầy đủ. Có trường hợp bị nhiễm Covid-19 phải thực hiện cách ly nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, vác theo máy móc, tư liệu vào để tiếp tục viết báo”.

Trung tá Phạm Thanh Thuý- Ðội trưởng Ðội Tuyên truyền, giáo dục cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao trình độ, các tin, bài ngày càng chất lượng, chuyên sâu hơn, đặc biệt là các bài viết về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng, hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mọi người luôn chủ động trong việc nắm thông tin, viết bài, xây dựng phóng sự, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của Công an tỉnh”.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an Tây Ninh cho biết: “Ðảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công tác tuyên truyền được toàn diện, rộng khắp, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Qua đó giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân”.

Những tác phẩm báo chí đầy ý nghĩa có được từ sự lăn xả vào hiện trường của những “nhà báo không chuyên” đã góp phần không nhỏ vào sự thành công trong thực hiện công tác chuyên môn của lực lượng Công an. Cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, kịp thời thông tin, phản ánh các mặt công tác của lực lượng Công an gửi đến bạn đọc, lan toả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Phương Thảo - Hải Anh

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục