Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Sức hút của “bác thằng bần”
Thứ bảy: 10:51 ngày 06/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong 6 tháng đầu năm đã bắt 138 vụ, 741 đối tượng, khởi tố 62 vụ với 194 đối tượng; xử lý hành chính 76 vụ với 547 đối tượng, tổng số tiền phạt là 592.210.000đ.

“Hiện nay, tình hình tội phạm cờ bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh rất phổ biến, nhất là bọn tội phạm hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá diễn ra hết sức phức tạp, cả về qui mô lẫn hình thức. Các đối tượng chủ thầu đề thường tổ chức một đường dây liên kết hoạt động rất chặt chẽ, sử dụng những phương tiện thông tin hiện đại, nhà cửa rất kiên cố, có người canh gác, hay thường xuyên thay đổi địa điểm, hoạt động lưu động… Cho nên việc đấu tranh với loại tội phạm này hết sức khó khăn, phức tạp, hoạt động của bọn chúng nhìn bên ngoài dễ phát hiện nhưng rất khó đấu tranh. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu kinh tế mở ở các cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Phước Tân thì tình hình người Việt Nam sang các casino đánh bạc, đá gà ngày càng đông, làm ảnh hưởng đến tình hình an tinh trật tự khu vực biên giới và gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân…”- đó là nhận định của Phòng CS Hình sự Công an Tây Ninh về tình hình tệ nạn, tội phạm cờ bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm 2011.

Một nhóm cho vay nặng lãi để đánh bạc ở casino bị đưa ra xét xử.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm đã bắt 138 vụ, 741 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2010 giảm 50 vụ, 108 đối tượng) gồm đánh bài, số đề, đá gà, cá cược bóng đá, tài xỉu, bong vụ, bầu cua. Qua đó đã khởi tố 62 vụ với 194 đối tượng; xử lý hành chính 76 vụ với 547 đối tượng, tổng số tiền phạt là 592.210.000đ.

Điển hình như vào ngày 30.3.2011, tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Công an huyện Tân Châu bắt quả tang một sòng đánh bạc (tài xỉu), bắt 8 đối tượng chơi tài xỉu ăn tiền do Nguyễn Văn Trọng (SN 1976, ngụ ấp Tân Hoà, xã Tân Phú), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1973, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú) làm cái. Tang vật thu giữ gồm: 12.538.000đ, 10 xe mô tô, 3 bộ tài xỉu, 5 ĐTDĐ và các tang vật khác có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trọng và Minh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 19.5.2011, tại ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang vụ đánh bạc với 10 đối tượng đang chơi tài xỉu ăn tiền do Huỳnh Phước Thành (SN 1984, ngụ ấp Thành Bắc), Châu Văn Út (SN 1987), Nguyễn Văn Truyền (SN 1987, cùng ngụ ấp Thành Trung, xã Thành Long) làm cái. Tang vật tạm giữ gồm: 10.220.000đ, 2 bộ tài xỉu, 8 ĐTDĐ, 6 xe mô tô và các đồ vật khác có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Thành, Út và Truyền để tiếp tục làm rõ.

Hiện nay, tệ nạn cờ bạc không phải là hiếm xảy ra, bởi hầu hết các địa phương chúng tôi đến tìm hiểu thì đều có xảy ra việc đánh bạc, từ sòng bạc lớn có đến vài chục đối tượng tham gia cho đến những sòng bạc nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Duy Khánh, Trưởng Công an xã Cầu Khởi cho biết: ở xã Cầu Khởi dù tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định, không xảy ra vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, tuy nhiên, việc đánh bài nhỏ lẻ cũng còn, cũng có khi là các đối tượng ở địa phương khác đến địa phương rủ rê nhau… Số đối tượng tham gia đánh bạc ở xã Cầu Khởi đa số là thanh niên từ 22 đến 27 tuổi hoặc trung niên từ 35 đến 40 tuổi. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Công an xã Cầu Khởi đã bắt 3 sòng bạc tại các ấp Khởi Hà, Khởi Nghĩa, Khởi An gồm 16 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền. Qua đó, tạm giữ 2 ĐTDĐ, 8 xe mô tô, 3.450.000đ, Công an xã củng cố hồ sơ xử lý hành chính 16 đối tượng. Kết hợp Công an huyện DMC tổ chức bắt 1 sòng bạc gồm 11 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp Khởi Hà. Thu giữ 125 lá bài, 3.500.000đ, 8 xe mô tô. 

Đáng chú ý ở xã Truông Mít, số đối tượng tham gia cờ bạc lại hầu hết là phụ nữ! Ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an xã Truông Mít cho biết: Thời gian qua, ở xã có xảy ra tệ nạn cờ bạc, gây dư luận không tốt trong nhân dân, như bài cào, bài bửu, tài xỉu… một sòng đôi khi có đến vài chục người tham gia. Đối tượng tham gia chủ yếu là phụ nữ mua bán nhỏ lẻ, nhàn rỗi, hiếm có phụ nữ là nông dân tham gia đánh bạc. Năm 2010, Công an xã Truông Mít phối hợp với Công an huyện DMC bắt được một sòng bạc với gần 60 người tham gia (hầu hết là phụ nữ). Để răn đe, giáo dục các đối tượng tham gia đánh bạc, UBND xã đã kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng tham gia đánh bạc bằng cách khi bắt thì giam giữ đưa ra xét xử án điểm, phạt tù. Đến thời điểm này thì chưa phát hiện có đối tượng tái phạm. Ông Hùng cũng cho biết thêm, hiện ở xã vẫn còn một số điểm cờ bạc nhỏ lẻ, chủ yếu là phụ nữ đánh bài bửu. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Công an xã Truông Mít đã phối hợp Công an huyện bắt 4 vụ đánh bạc với 17 đối tượng. Vấn đề triệt phá các điểm cờ bạc cũng gặp không ít khó khăn, bởi lực lượng của xã thì các đối tượng này đều biết mặt, khi tổ chức đánh bài thì đều có người canh gác phía ngoài, phát hiện có người lạ là các đối tượng thông báo cho nhau, dẹp sòng liền; nơi diễn ra việc đánh bạc thường là những khoảng đất trống, khi bắt thì không xác định được người tổ chức… 

Ở xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, dù các tệ nạn xã hội đã được đẩy lùi, giảm nhiều so với trước đây, nhưng hiện nay ở xã cũng còn tình trạng cờ bạc với hình thức bầu cua, tài xỉu, đá gà ở các ấp Trường Lộc, Trường Phước. 6 tháng đầu năm 2011, Công an xã Trường Tây đã tiến hành triệt xoá tụ điểm 11 vụ đánh bài, 3 vụ biên số đề.

Tệ nạn cờ bạc có mặt từ thành thị đến nông thôn, không những gây mất an ninh trật tự mà còn gây ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của nhiều gia đình. Thông thường một người đã ham mê cờ bạc thì không còn chí thú làm ăn, chăm lo cho gia đình. Cũng không ít gia đình tan nhà nát cửa vì tệ nạn cờ bạc. Như gần đây, Báo Tây Ninh có bài viết về trường hợp ở xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, một nhóm thanh niên đến nhà “con nợ” (chơi tài xỉu) để đòi nợ nhưng “con nợ” đã bỏ trốn nên không đòi được, giữa nhóm thanh niên này và phía gia đình “con nợ” đã lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả, gây thương tích cho cha, anh trai, cháu của “con nợ” và cả một số người trong nhóm thanh niên “đòi nợ” cũng mang thương tích. Hay như ở Thị xã, vừa qua đã xảy ra một vụ án mạng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ việc đánh bài, sinh ra mâu thuẫn, cãi cọ rồi dẫn đến xô xát gây chết người. Nạn nhân xấu số là anh H.V.X, ở Ninh Thạnh. Anh X bất ngờ qua đời làm cho vợ mất chồng, con thơ mất cha, tan nát một gia đình.

Một sòng bài đánh công khai trong quán cà phê.

Ngoài ra, trong thực tế, không ít con bạc đã trở thành con nợ của những kẻ chuyên hành nghề cho vay nặng lãi. Đặc biệt, khi các casino của phía Campuchia được xây dựng gần các cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Phước Tân thì không ít người có máu đỏ đen đã tìm đến các casino này. Và không ít người trong số họ đã trở thành con nợ của những nhóm người lấy “cho vay nặng lãi” làm nghề kiếm sống. Vừa qua, ở xã Trà Vong, huyện Tân Biên có xảy ra một vụ việc cãi vã, ẩu đả, gây thương tích, làm mất an ninh trật tự địa phương mà nguyên nhân chính là cũng do bài bạc mà ra. Trước đó, khi ông T sang Casino đánh bài, hết tiền, có đồng ý vay của vợ chồng ông H một số tiền để chơi tiếp. Nhưng khi trở về địa phương, ông T không chịu trả tiền cho vợ chồng ông H với lý do vợ chồng ông H đã cho vay với lãi suất “cắt cổ”, thế nên đã dẫn tới ẩu đả.

Nhằm ngăn chặn tệ nạn cờ bạc xảy ra, thời gian qua, các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể đã phối hợp tuyên truyền cho người dân hiểu vi phạm pháp luật của tệ nạn cờ bạc; cũng như phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm cờ bạc; hậu quả, tác hại của tệ nạn cờ bạc; phát động phong trào quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm…: vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về những điểm bài bạc để Công an triệt phá. Tuy nhiên, theo chúng tôi, vấn đề quan trọng nhất là ý thức của từng cá nhân, mỗi người chúng ta phải xác định được rằng: hành vi tổ chức đánh bài, tham gia đánh bài là việc xấu, là tệ nạn xã hội, là hành vi vi phạm pháp luật sẽ dẫn đến hậu quả không tốt cho bản thân, gia đình và xã hội. Nếu ai cũng nhận thức được như thế thì chắc chắn “bác thằng bần” sẽ không còn đất sống.

LAM ANH - KHẢI HOÀN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục