Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Taliban tấn công căn cứ quân sự NATO tại Kabul
Thứ bảy: 11:12 ngày 02/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ba phiến quân mặc burka đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF do NATO dẫn đầu tại thủ đô Kabul, Afghanistan.

Ba phiến quân mặc burka (áo trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo) đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu tại thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 2.4, nhưng cả ba phần tử này đều bị tiêu diệt.

Cảnh sát Kabul xác nhận vụ việc trên, họ cho biết: “Ba kẻ đánh bom tự sát mặc burka tấn công doanh trại Phoenix trên đường on Pul-e-Charkhi vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương), nhưng cả ba tên đều bị giết”. Theo cảnh sát, một trong ba kẻ tấn công đã kích nổ đai bom ở ngay cổng vào của doanh trại Phoenix và 2 tên khác bắt đầu xả súng vào những nhân viên an ninh gần đó. Kẻ tấn công thứ hai cũng cho nổ mình sau khi bắn vài phát đạn, trong khi tên thứ ba bị bắn hạ bởi lực lượng an ninh.

Một người nữa cũng bị giết trong vụ tấn công này, tuy nhiên cảnh sát chưa xác định được danh tính của anh ta.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ nội vụ Afghanistan, Zamarai Bashari xác nhận trong một cuộc họp báo rằng, 3 binh sĩ ISAF cũng bị thương nhẹ trong vụ tấn công.

Đây là lần đầu tiên những phần tử chống chính phủ nguỵ trang trong trang phục truyền thống của phụ nữ Afghanistan và tấn công những mục tiêu quân sự tại thủ đô Kabul.

Binh lính Afghanistan bảo vệ quanh căn cứ quân sự NATO tại thủ đô Kabul sau vụ tấn công các phiến quân. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid đã tuyên bố chịu trách nhiệm vụ tấn công. Theo Zabihullah Mujahid, có 7 tay súng đánh bom tự sát tiến hành vụ tấn công nhằm vào doanh trại Phoenix và gây thương vong lớn cho quân đội nước ngoài.

Cũng trong ngày 2.4, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Zamari Bashari tuyên bố, cảnh sát nước này đã bắt giữ 30 nghi phạm trong vụ khích động cuộc biểu tình đẫm máu tại thành phố Mazar-e Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh, miền bắc Afghanistan một ngày trước đó.

Ít nhất 7 người nước ngoài bị sát hại sau khi những người biểu tình xông vào văn phòng của Liên Hợp Quốc tại một thành phố của Afghanistan.

Cuộc biểu tình bắt đầu sau buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, vào khoảng 15 giờ chiều 1.4, với hơn 1.000 người biểu tình tràn xuống đường phố ở Mazar-e-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh của Afghanistan.

Những người biểu tình đã xông vào toà nhà của LHQ để phản đối một nhà thuyết giáo ở bang Florida của Mỹ mới đây đã đốt kinh Koran. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lên án vụ đốt kinh Koran và kêu gọi Mỹ đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý.

Những người bị giết gồm 4 nhân viên an ninh LHQ và 3 nhân viên dân sự của LHQ trong khi có 23 nhân viên LHQ khác bị thương.

TRINH DƯƠNG

(Theo THX)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục