Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dũng khai nhận: Tuy có biết trò chơi phóng phi tiêu hoạt động ăn tiền và “đã ngăn cản nhiều lần” nhưng không được. Sắp tới nhóm hội chợ can tội đánh bạc này sẽ phải ra toà.

Viện KSND huyện Tân Biên (TB) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án “đánh bạc”, đối với Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Phương cùng ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu; Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Văn Bé cùng ngụ xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Trần Thị Yến ngụ xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và Lý Kim Hồng ngụ thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH hội chợ - triển lãm, quảng cáo – thương mại Việt Nam do Nguyễn Văn Dũng làm giám đốc được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (mã số doanh nghiệp: 1300433567, đăng ký lần đầu ngày 8.10.2007, đăng ký lần 2 ngày 30.12.2010). Năm 2009, Nguyễn Văn Sĩ xin Dũng cho tham gia bốn quầy hàng, trong đó có gian hàng trò chơi phóng phi tiêu, được hoạt động trong đoàn hội chợ. Khi bốn gian hàng do Sĩ làm chủ hoạt động được khoảng một tuần, Dũng biết rõ gian hàng trò chơi phóng phi tiêu hoạt động với hình thức ăn tiền, nên Dũng nói với Sĩ cho Phương là vợ của Dũng được hùn vốn trong gian hàng phóng phi tiêu.
![]() |
Tang vật vi phạm trong vụ đánh bạc trá hình |
Ngày 16.3.2011, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cấp giấy tiếp nhận và giới thiệu biểu diễn nghệ thuật của đoàn Hội chợ do Dũng làm giám đốc được biểu diễn tại huyện Tân Biên từ ngày 25.3.2011 đến ngày 10.4.2011. Chương trình biểu diễn bao gồm xiếc, ca nhạc, các trò chơi thiếu nhi… Đoàn hội chợ của Dũng phải chấp hành các quy định như: không được tổ chức các trò chơi có thưởng, không được hoạt động quá 12 giờ đêm.
Ngày 17.3.2011, Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Tân Biên cấp giấy tiếp nhận và giới thiệu biểu diễn nghệ thuật của đoàn hội chợ của Dũng được biểu diễn tại xã Tân Lập và xã Thạnh Bình từ ngày 25.3.2011 đến ngày 10.4.2011. Chương trình biểu diễn như đã thông qua Sở VH-TT&DL tỉnh Tây Ninh. Ngày 17.3.2011, UBND xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên do ông Nguyễn Ngọc Đẳng, Phó Chủ tịch – kiêm Giám đốc Trung tâm văn hoá xã Thạnh Bình ký hợp đồng với Dũng về việc ca nhạc, xiếc ảo thuật và trò chơi tổ chức giải trí với 17 danh mục như sau: Ngựa đu quay, bắn súng mủ, xe lửa điện tử, bốc thăm trúng thưởng, trượt patin, thải vòng gỗ, nhà banh, nhà hơi, thải vòng, thải vòng Pepsi, thải vòng chữ, úp thao, đuổi bọ, trượt cầu, xe điện tử, đảo quay, xe nhún. Tuy nhiên khi đến xã Thạnh Bình hoạt động, ngoài 17 trò chơi có trong hợp đồng đã ký, Dũng còn cho gian hàng trò chơi phóng phi tiêu (không có trong danh mục hợp đồng) do Sĩ và Phương làm chủ hoạt động. Một đêm hoạt động, mỗi gian hàng trò chơi phải nộp cho Dũng 100.000 đồng, riêng gian hàng trò chơi phóng phi tiêu phải nộp 300.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc của nhóm này ở Thạnh Bình được xác định là 9.315.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, Sĩ, Phương, Bé, Hồng và Yến đã khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức phóng phi tiêu, được thua bằng tiền và hiện vật. Riêng bị can Dũng thì khai nhận: Tuy có biết trò chơi phóng phi tiêu hoạt động ăn tiền và “đã ngăn cản nhiều lần” nhưng không được. Sắp tới nhóm hội chợ can tội đánh bạc này sẽ phải ra toà.
Bảo Giang