Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Vận động trên 5,7 tỷ đồng cho công tác khuyến học 

Cập nhật ngày: 21/03/2020 - 09:47

BTNO - Ngày 20.3, Hội khuyến học huyện Tân Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, Hội khuyến học Tân Biên tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội từ huyện đến cơ sở. Toàn huyện hiện có 153 chi hội và hơn 700 Ban khuyến học được phát triển đều khắp tới tận các ấp, đơn vị trường học và các nông - lâm trường trong huyện với tổng số hơn 38.400 hội viên tham gia.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Có hơn 22.600 gia đình trong huyện đăng ký gia đình học tập và đã có hơn 20.000 gia đình được công nhận đạt đủ 3 tiêu chuẩn gia đình học tập.

Các cấp hội cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ tiền và hiện vật trị giá hơn 5,7 tỷ đồng cho phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện, trong đó, đã trao được hơn 3.200 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học với số tiền hơn 750 triệu đồng; tặng 245 chiếc xe đạp trị giá trên 490 triệu đồng, gần 110.000 cuốn tập trị giá hơn 540 triệu đồng, hơn 6.800 phần quà cho học sinh trị giá hơn 2,1 tỷ đồng... qua đó góp phần tích cực vào phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Hội khuyến học Tân Biên và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam; 5 cá nhân  được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học.

UBND huyện và Hội khuyến học huyện Tân Biên cũng đã trao giấy khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019.

Đức thịnh