Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: 12 xã, thị trấn đồng loạt ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023 

Cập nhật ngày: 17/07/2023 - 18:09

BTNO - Sáng 17.7, đồng loạt 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi lễ ra quân.

Xã Tân Hội được huyện chọn làm điểm tổ chức lễ ra quân. Đến dự có Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Dũng- Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; ông Phan Văn Quang-  Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Thượng tá Lê Phúc Diện- Chính trị viên Ban CHQS huyện.

Tham gia công tác dân vận tại xã Tân Hội có trên 50 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 Tân Châu, trên 80 cán bộ chiến sĩ dân quân cơ động huyện tham gia tại xã Tân Hiệp, tại các xã Tân Đông, Tân Hà, Tân Hoà và Suối Ngô có cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng trú đóng trên địa bàn cùng tham gia. Tại xã Tân Hưng có cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia.

Ngay sau khi lễ ra quân tại xã Tân Hội, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 và người dân xã Tân Hội phối hợp nạo vét mương thoát nước, phát quang các tuyến đường trong khu dân cư.

Cán bộ chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 Tân Châu cùng với người dân xã Tân Hội nạo vét mương thoát nước.

Theo kế hoạch, đợt công tác dân vận diễn ra trong 15 ngày, các ban, ngành, đoàn thể xã và cán bộ chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 Tân Châu phối hợp tổ chức các hoạt động như: tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền phòng chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tình hình an ninh biên giới và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà các gia đình chính sách..

Chí Thành