BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm 

Cập nhật ngày: 26/09/2023 - 21:02

BTNO - Trong những năm qua, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Tân Châu có vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Văn Đáng với mô hình nuôi dế hiệu quả.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay nhiều chương trình như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giải quyết việc làm; chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm đã giúp cho nhiều hội viên nông dân có công việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng.

 Điển hình trên địa bàn xã Tân Phú có hộ anh Đặng Minh Dũng (ấp Tân Tiến), vay vốn chăn nuôi dê. Anh Dũng cho biết, trước kia anh làm đủ thứ nghề để kiếm sống, nhưng vẫn không khá, công việc làm thợ hồ rất nặng nhọc và phải thường xuyên leo cao, nay lớn tuổi nên anh quyết định không làm thợ hồ, nhờ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội, anh tập trung chăn nuôi dê.

Anh chịu khó tìm hiểu trên báo, đài, mạng xã hội và bạn bè để có thêm kiến thức chăm sóc đàn dê. Được Hội Nông dân xã xét cho vay 40 triệu từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh đầu tư mở rộng quy mô nuôi dê.

Từ 2 con giống ban đầu, đến nay đàn dê của anh Dũng gần 50 con. Anh Dũng cho biết, nghề nuôi dê không khó. Người nuôi dành thời gian thường xuyên theo dõi bệnh; thức ăn cho dê rất dễ tìm như: lá mì, lá chuối, cỏ các loại….Lá mì bẻ về đưa vào máy cắt rồi ủ chua cho dê ăn trong những ngày không đi lấy được thức ăn, hoặc mùa nắng ít lá mì.

Ông Trần Thanh Sơn- Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phú cho biết: “Hội Nông dân xã thường xuyên bám sát địa bàn để theo dõi tình hình lao động, sản xuất của hội viên, kịp thời tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn. Đến nay, có nhiều hội viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả cao. Hộ anh Dũng là điển hình.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã mở lớp bỗi dưỡng kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân. Hiện nay mô hình nuôi dê của gia đình anh Dũng rất có hiệu quả, Hội sẽ tiếp tục tạo nguồn vốn giải quyết việc làm hỗ trợ cho hội viên phát triển nghề nuôi dê tăng thu nhập”.

Trên địa bàn Thị trấn, nhiều hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đầu tư nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Đáng, với mô hình nuôi dế.

Ông Đáng phấn khởi cho biết, trong một lần cùng Hội Nông dân Thị trấn đi học tập kinh nghiệm mô hình nuôi dế tại trại dế Oanh Vĩnh ở ấp 7 xã Suối Dây, thấy gia đình mình có thể làm được, nên về ông quyết tâm bắt tay vào làm 2 chuồng nuôi thử nghiệm. Sau đó thấy hiệu quả, ông quyết định đầu tư thêm, được Hội Nông dân Thị trấn xét cho vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, ông làm thêm 20 chuồng nuôi dế. Hiện nay ông chuẩn bị xuất bán lứa dế đầu tiên.

Ông Đặng Minh Dũng (trái) và Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phú Trần Thanh Sơn (phải) tham quan đàn dê của gia đình ông Dũng.

“Vợ chồng tôi thấy nuôi dế rất khả quan, lý do vì địa bàn Tân Châu có nguồn thức ăn cho dế rất dồi dào, như lá mì, lục bình, cỏ…. Tôi mới cân thử dế trong 2 chuồng được 140kg, bình quân 20 chuồng có thể trên 1,4 tấn dế, trừ chi phí tôi thu lãi trên 30 triệu đồng, thời gian nuôi dế chỉ 45 ngày”- ông Đáng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Đáng là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố 2, ông cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ con giống nếu có bà con có nhu cầu nuôi dế để phát triển kinh tế gia đình.

Bà Cao Thị Nam- Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn cho biết: “Hội Nông dân Thị trấn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội xét duyệt, tạo điều kiện cho hội viên Nguyễn Văn Đáng vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm. Nhờ đó ông Đáng thực hiện thành công mô hình nuôi dế. Hội tiếp tục xem xét tạo điều kiện để hội viên có nhu cầu được vay vốn phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững”.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thật sự là cứu cánh, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng,  góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. 

Chí Thành