Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các nhà ngoại giao từ hơn 80 nước và 2 cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos và Joseph Estrada đã tham dự lễ nhậm chức của ông Aquino.

Hôm 30.6, ông Benigno Aquino III tuyên thệ nhậm chức và trở thành tổng thống thứ 15 của Philippines với cam kết chống đói nghèo và tham nhũng. Hàng trăm ngàn người ủng hộ hô vang “Noynoy” - bí danh của tân Tổng thống khi ông tuyên thệ trước một thẩm phán toà án tối cao tại quảng trường Quirino Grandstand, thủ đô Manila.
Các nhà ngoại giao từ hơn 80 nước và 2 cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos và Joseph Estrada đã tham dự lễ nhậm chức của ông Aquino. Phát biểu tại buổi lễ, ông Aquino cam kết đấu tranh chống tham nhũng, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và hải quan. “Hôm nay giấc mơ của chúng ta bắt đầu thành hiện thực. Đã qua rồi thời của một tập thể lãnh đạo vô cảm trước nỗi khổ của người dân”, ông Aquino nói.
![]() |
Ông Aquino xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm chính trị. Cha ông, Benigno Aquino, Jr., một nghị sĩ đối lập dưới thời nhà độc tài Marcos, bị ám sát năm 1983 khi trở về nước sau thời gian sống lưu vong ở nước ngoài. Mẹ ông, bà Cory Aquino, đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Philippines 3 năm sau đó. Cái chết của bà Cory vì căn bệnh ung thư hồi năm ngoái đã phần nào giúp gia tăng sự ủng hộ dành cho con trai bà.
Ông Aquino được bầu vào Hạ viện năm 1998 với vai trò là người đại diện cho quận 2 của tỉnh Tarlac trong Quốc hội thứ 11 của Philippines. Vào năm 2007, ông được bầu làm Thượng nghị sĩ của Quốc hội thứ 14.
Với tư cách là ứng viên của đảng Tự do, ông Aquino đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 10.5 vừa rồi.
Nhã Chi
(Theo Reuters)