BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND huyện Hoà Thành: Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự

Cập nhật ngày: 04/08/2017 - 14:35

BTN - Sáng ngày 31.7, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập cộng đồng xã Trường Tây, TAND huyện Hoà Thành mở phiên toà xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Vụ thứ nhất, xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tài (44 tuổi, trú tại ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ông P.T.V và anh H.T.Ð cùng kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng có sự cạnh tranh, bán phá giá nhau.

Ông V kêu Nguyễn Hữu Tài “hù” anh Ð để không bán phá giá nữa, nhưng không được gây thương tích và xâm hại đến Ð.

Tài nhiều lần điện thoại cho anh Ð nói có người thuê mình với giá 40 triệu đồng để gây khó khăn trong việc kinh doanh và hăm doạ đến tính mạng con của anh Ð.

Biết anh Ð lo sợ, Tài nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách yêu cầu anh Ð đưa cho mình 40 triệu đồng, nếu không sẽ tiếp tục gây khó khăn.

Sợ bị ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sự an toàn của bản thân và gia đình, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 10.4.2017, Ð đến quán cà phê (thuộc ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) đưa cho Tài 30 triệu đồng thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Trước đó, với thủ đoạn như trên, ngày 6.3.2017, Tài cũng đã chiếm đoạt của anh L.T.C số tiền 10 triệu đồng. HÐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tài 2 năm tù.

Vụ thứ hai, HÐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tư (60 tuổi, trú tại ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành) 2 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Khoảng 23 giờ 40 phút ngày 24.1.2017, M.S cùng nhóm bạn đang uống rượu tại ấp Trường An, xã Trường Tây, được người bạn cho biết N.V.H đang ở gần đây.

Do bực tức H đã gây thương tích cho cha mình trước đó, nên M.S nhặt khúc cây ven đường đuổi đánh H. Hchạy về nhà, M.S đuổi theo.

Lúc này, bạn của  M.S cũng chạy theo và dùng gạch ném vào nhà H, trúng ông Nguyễn Văn Tư (cha H) nhưng không gây thương tích. Bực tức, Nguyễn Văn Tư lấy dao ra đâm 3 cái vào người M.S, gây thương tích 13%.

Phương Tân