BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND tỉnh: Tập huấn kỹ năng giải quyết, xét xử các loại vụ án 

Cập nhật ngày: 28/10/2023 - 07:08

BTNO - Trong hai ngày 27 và 28.10, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023, do ông Đỗ Văn Thinh - Phó Chánh án TAND tỉnh chủ trì.

Ông Đỗ Văn Thinh- Phó Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023.

Tham dự có hơn 540 đại biểu là các phó chánh án TAND tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, lãnh đạo TAND cấp huyện, Phòng Tòa, Hội thẩm nhân dân hai cấp, cùng các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Thinh nhấn mạnh, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký viên là một trong những nội dung quan trọng của TAND. Trong những năm qua, chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, dù mỗi năm số lượng các vụ việc thụ lý ngày càng nhiều, tính chất càng phức tạp hơn. Những kết quả đạt được còn có sự đóng góp tích cực của Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện khi tham gia xét xử.

Năm 2023, TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh thụ lý trên 15.700 vụ việc; giải quyết trên 14.200 vụ việc, đạt trên 91%. Cụm thi đua số 8 đã đề nghị tặng Cờ thi đua cho TAND tỉnh Tây Ninh và TAND huyện Tân Châu; riêng TAND huyện Gò Dầu được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hoàng Mai- Chánh án TAND huyện Bến Cầu trao đổi cách giải quyết tình huống được đặt ra tại hội nghị.

Tuy nhiên, những kết quả trên vẫn chưa thoả mãn yêu cầu cấp trên đề ra, khi vẫn còn án huỷ, sửa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, vấn đề định tội, nhận diện tính chất vụ án, quyết định hình phạt... của một số tội còn hạn chế, lúng túng.

Trình bày tại hội nghị tập huấn, PGS.TS Phạm Minh Tuyên- Giám đốc Học viện Toà án đưa ra những tình huống thực tế, một số vướng mắc, khó khăn về giải quyết vụ án hình sự, tố tụng hình sự, chia sẻ kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự... Đồng thời, giải đáp những vướng mắc gặp phải trong quá trình xét xử thực tế.

PGS.TS Phạm Minh Tuyên- Giám đốc Học viện Toà án trình bày nội dung tập huấn.

Những tình huống do PGS-TS Phạm Minh Tuyên đặt ra được các đại biểu thảo luận sôi nổi, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ, tạo sự tương tác trong suốt hội nghị, tích luỹ thêm kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn.

Tâm Giang