BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND tỉnh: Tuyên án 5 bị cáo đâm chết người ở quán ốc  

Cập nhật ngày: 30/04/2022 - 23:35

BTNO - Ngày 29.4, Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh (TAND tỉnh) mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên án các đối tượng trong vụ hỗn chiến xảy ra tại quán ốc trên đường Nguyễn Trãi (khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh) gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Theo đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt 5 bị cáo gồm Nguyễn Hữu Nghĩa (29 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh) tù chung thân; Trần Anh Tú (37 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh) 13 năm tù; Huỳnh Tuấn Kiệt (20 tuổi, ngụ thị xã Hoà Thành) 12 năm tù; Võ Ngọc Thành (34 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh, có 1 tiền án chưa được xoá án tích) 16 năm tù và Nguyễn Văn Tỷ (20 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) 12 năm tù, cùng về tội giết người theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

 Riêng Nguyễn Lê Quang Lành đã chết do bệnh nên cơ quan chức năng đình chỉ điều tra.

Theo cáo trạng, sau khi tổ chức sinh nhật cho bạn gái, khoảng 22 giờ ngày 30.3.2021, Nghĩa, Tú, Thành, Lành, Kiệt, Tỷ cùng một số người bạn tiếp tục đến quán ốc 39K trên đường Nguyễn Trãi, thuộc phường 3, thành phố Tây Ninh để uống bia. Trong lúc uống bia, Tú biết được giữa Nghĩa và Lê Minh Tuấn (tên gọi khác Tuấn Hí) có mâu thuẫn trước đó, nên cầm chai bia đập xuống bàn làm vỡ chai bia và lớn tiếng nói với Nghĩa: “Thằng Tuấn Hí muốn kiếm tao. Mày gọi Tuấn Hí coi, đập chết nó, nó là cái gì dữ vậy”.

Nghe xong, Nghĩa liền gọi điện thoại cho Tuấn Hí nhắc lại chuyện cũ và thách thức đánh nhau, đồng thời cho Tuấn Hí biết đang ở quán ốc 39K. Tuấn Hí trả lời đang ở quán ốc Cần Giờ, cách quán Nghĩa ngồi khoảng 100m. Lúc này, Nghĩa kêu Thành chở đi, mỗi người chuẩn bị 1 con dao.

Tại quán ốc Cần Giờ, Nghĩa và Thành xông vào hỗn chiến với nhóm của Tuấn. Thấy cả 2 cầm dao đâm, Tuấn và nhóm bạn bỏ chạy, ra đến đường Nguyễn Trãi thì Tuấn bị trượt ngã, Thành chạy đến dùng dao đâm 1 nhát vào vai Tuấn.

Tuấn chạy trốn vào quán Xóm 2 cách quán ốc 39K khoảng 70m, bị Nghĩa cầm dao; Tỷ, Kiệt, Lành, Tú cầm theo chai bia truy đuổi. Nhưng khi Tuấn chạy vào đến khu vệ sinh thì cùng đường, nên Nghĩa đuổi kịp. Tại đây, Nghĩa cầm dao đâm liên tiếp 5 nhát vào lưng, cổ của Tuấn. Tú chạy đến sau, thấy mọi việc đã xong nên cùng nhau bỏ trốn. Riêng Tuấn, do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, ngày 1.4.2021, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh bắt khẩn cấp đối với Lành, Tú, Thành; Nghĩa, Kiệt và Tỷ ra đầu thú sau đó.

Phương Tân