Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường bảo đảm TTATGT Hội yến Diêu Trì cung năm 2023  

Cập nhật ngày: 30/09/2023 - 12:28

BTNO - Vào dịp Rằm tháng Tám (ngày 15.8 âm lịch, ngày 29.9 dương lịch), đông đảo tín đồ tôn giáo Cao Đài từ các tỉnh, thành và khách du lịch trong, ngoài nước nô nức về Tây Ninh để tham dự ngày Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung tại Toà thánh. Để bảo đảm tình hình TTATGT thông suốt, không để xảy ra ùn tắc trước, trong và sau khi diễn ra lễ, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai bố trí lực lượng bảo đảm TTATGT Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung năm 2023.

15 giờ ngày 29.9, lượng xe đổ về Toà thánh bắt đầu đông dần.

Lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT Hội yến Diêu Trì cung được phân công làm nhiệm vụ dẫn đoàn, đứng chốt điều khiển giao thông và tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bố trí lực lượng làm nhiệm vụ dẫn đoàn, đứng chốt điều khiển giao thông tại các tuyến, khu vực như: ngã ba Lạc Long Quân – Lý Thường Kiệt (Siêu thị Go Hoà Thành), Cửa số 2, số 3 Toà Thánh, ngã tư Lý Thường Kiệt – Châu Văn Liêm, ngã ba Lạc Long Quân – Âu Cơ. Ngoài ra, lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động tại các tuyến đường xung quanh nội ô Toà thánh, đường Cách Mạng Tháng Tám, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Châu Văn Liêm…

Công an thành phố Tây Ninh, Công an thị xã Hoà Thành và Công an huyện Dương Minh Châu cũng tích cực phối hợp bố trí lực lượng đứng chốt điều khiển giao thông tại các khu vực trọng điểm và tuần tra kiểm soát lưu động tại các tuyến đường xung quanh Toà thánh để bảo đảm an toàn cho mọi người đến tham dự Hội yến.

Ra quân bảo đảm TTATGT tại Hội yến Diêu Trì cung năm 2023.

15 giờ ngày 29.9, lượng xe đổ về Toà thánh bắt đầu đông dần. Cảnh sát giao thông và các lực lượng hỗ trợ đã có mặt, kịp thời triển khai rào chắn, phân luồng, điều tiết phương tiện, tránh tình trạng ùn tắc. Các tuyến đường dẫn vào khu nội ô Toà thánh được phân luồng hợp lý, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bố trí tại các khu vực trọng điểm, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy. Trong nội ô Toà thánh, lực lượng chức năng phối hợp bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh trật tự ở từng khu vực.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình TTATGT, phối hợp nhuần nhuyễn trong chỉ huy, điều khiển giao thông tại các giao lộ trọng điểm vào thời gian cao điểm theo nhiệm vụ được phân công. Lực lượng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác; chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy trình công tác và lễ tiết, tác phong, văn hoá giao tiếp ứng xử trong quá trình làm nhiệm vụ.

Để đảm bảo TTATGT trong dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động tham gia giao thông an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định... Đồng thời, lực lượng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đến tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung năm 2023.

Phương Thảo