Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu 

Cập nhật ngày: 27/12/2021 - 06:38

BTN - Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19, thời gian qua, các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an… siết chặt việc kiểm tra, kiểm soát người xuất, nhập cảnh qua lại biên giới; đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân khi ra vào khu vực Chốt phòng, chống dịch số 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc

Quyết liệt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Trung tá Nguyễn Thị Kim Phụng- Trưởng Công an xã Long Thuận, huyện Bến Cầu cho biết, trong năm 2021, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua tuyến biên giới trên địa bàn xã giảm rất nhiều so với năm 2020.

Công an xã nắm chắc tình hình ở biên giới, tăng cường quản lý những đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện nghi vấn; làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, tình hình tổ chức đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới được kiềm chế. Trong năm, Công an xã đã làm rõ và xử lý 1 vụ/2 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Phạm Mạc Thuần- Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc chia sẻ, trên tuyến biên giới dài 19,5km, đơn vị duy trì 16 chốt với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ. Trước diễn biến phức tạp của hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trong thời gian gần đây, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trao đổi tình hình, nắm bắt thông tin từ xa; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đoạn biên giới phụ trách.

Trong năm, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ hơn 60 trường hợp xuất cảnh trái phép, trong đó đã khởi tố 2 vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới. Đơn cử, tối 12.10.2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phát hiện, bắt giữ 2 vụ/6 đối tượng tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các chiến sĩ Chốt số 1 chốt chặn tại khu vực gần cầu 16 (thuộc địa bàn ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) phát hiện ô tô dừng lại giữa rừng cao su. Qua kiểm tra, lực lượng Biên phòng phát hiện tài xế T.V.Đ (ngụ quận 8, TP. Hồ Chí Minh) chở 2 người là L.M.L và L.V.L (cùng ngụ phường Đông Cương, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) tìm đường sang Campuchia.

Khoảng 2 giờ sau, cũng tại địa điểm trên, lực lượng Biên phòng phát hiện tài xế N.M.L (thường trú ấp Trường Phước, xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) điều khiển xe ô tô chở theo 4 người đều có hộ khẩu tại Tây Ninh tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua điều tra, các đối tượng đều khai nhận xuất cảnh trái phép sang Campuchia với mục đích tìm việc làm.

Đặc biệt, các đối tượng tổ chức đưa đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, rồi đăng thông tin tuyển dụng người làm việc tại Campuchia, yêu cầu chỉ biết sử dụng máy vi tính và đưa ra mức lương hấp dẫn, trung bình từ 20-30 triệu đồng/tháng, để dụ dỗ những người dân cả tin. Do nhận thức còn hạn chế, nên nhiều người đã liên hệ với các đối tượng để được đưa trái phép qua biên giới.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, gần đây, khách nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam gia tăng. Kể từ ngày 15.11.2021, Chính phủ Campuchia bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách nước ngoài đã tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ và xét nghiệm PCR âm tính, nên người Việt Nam ở các nước khác tìm cách nhập cảnh vào Campuchia, sau đó tiếp tục đi bộ về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Ngoài ra, do cuối năm, người dân làm ăn, sinh sống ở Campuchia về thăm gia đình và đón tết nguyên đán, số người nhập cảnh gia tăng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với Kiểm dịch y tế, lực lượng Biên phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Càng gần tết, tình hình buôn lậu càng phức tạp

Lợi dụng sự chênh lệch về giá cả, khan hiếm nguồn hàng, một số đối tượng liều lĩnh tổ chức buôn lậu qua lại biên giới, chủ yếu là đường cát, pháo, thuốc lá…

Khoảng 1 giờ ngày 16.12, tổ công tác Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp với các lực lượng chức năng khác mật phục tại khu vực thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa bàn ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, phát hiện một chiếc ghe chất đầy hàng hoá, thả trôi theo dòng sông.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, các đối tượng trên ghe nhảy xuống sông tẩu thoát. Kiểm tra hàng hoá trên ghe, lực lượng chức năng phát hiện 54 bịch nylon màu đen, bên trong mỗi bịch có 10 hộp pháo hoa có xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng trên 800kg.

Khoảng 20 giờ, ngày 19.12, các chiến sĩ Chốt số 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc mật phục tại khu vực gần cột mốc 106/2 (thuộc địa bàn ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) phát hiện 4 đối tượng vác 4 bao tải nhỏ đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

Khi lực lượng Biên phòng xuất hiện và yêu cầu dừng lại kiểm tra, các đối tượng vứt lại 4 bao tải và bỏ chạy về bên kia biên giới. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 4 bao tải có 64 hộp pháo hoa xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng 100kg.

Đại uý Nguyễn Văn Hưng- Đội trưởng Đội Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc cho biết, thực hiện kế hoạch phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của chốt Bàu Rã thường xuyên tổ chức tuần tra, mật phục trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu qua biên giới.

Các đối tượng buôn lậu tổ chức canh đường rất chặt chẽ, khi phát hiện sơ hở của lực lượng chức năng, họ đi bộ, vác hàng hoá qua biên giới đến một địa điểm quy định rồi đưa lên xe chở vào nội địa tiêu thụ.

“Những ngày gần đây, tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới có chiều hướng gia tăng, nhất là pháo. Việc này đã gây áp lực rất lớn cho tổ công tác vừa phải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa phòng, chống xuất nhập cảnh, buôn lậu, do đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nỗ lực, thường xuyên tuần tra cả ngày lẫn đêm, tổ chức mật phục, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn trên tuyến biên giới”- Đội trưởng Đội Phòng, chống ma tuý và tội phạm Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc chia sẻ.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cho biết thêm, do dịch Covid-19 bùng phát, các loại tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ, mua bán, vận chuyển chất ma tuý qua biên giới trong khu vực kiểm soát của Hải quan giảm so với thời gian trước.

Một số vụ việc đã bị phát hiện, bắt giữ có tính chất, thủ đoạn không mới, chủ yếu cất giấu tiền tệ, hàng hoá trong người, hành lý, phương tiện vận tải để vận chuyển qua biên giới. Thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài trực tiếp và phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài và Công an huyện Bến Cầu phát hiện, bắt giữ, xử lý 61 vụ việc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu cho hay, với 23km đường biên giới, trong đó có 6km đường sông, Đồn đã bố trí 12 tổ phòng, chống dịch Covid-19, 1 tổ kiểm soát lưu động, 2 trạm và 3 chốt cố định, đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt một số vụ vận chuyển hàng lậu.

Thủ đoạn của các đối tượng là dùng xuồng, ghe máy chở hàng lậu về Việt Năm bằng cách thả trôi trên sông Vàm Cỏ Đông. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng sẵn sàng bỏ hàng để thoát thân.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu cho biết, trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị tăng cường thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch vừa bảo vệ biên giới, trong đó có công tác phòng, chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép; chỉ đạo, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra mật phục trên biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đặc biệt là không bỏ lọt các loại đối tượng phạm tội; động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ- nhất là lực lượng tăng cường; vận động quần chúng tố giác tội phạm.

Thiên Di

Trong năm 2021, lực lượng Biên phòng bắt 459 vụ/550 đối tượng, trong đó 4 vụ/3 đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, 152 vụ/23 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, 48 vụ/70 đối tượng vi phạm pháp luật khác, 255 vụ/454 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và 2.553 trường hợp nhập cảnh không xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, giấy tờ có liên quan đến nhập cảnh.