BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng mức chi cho Hội thi khoa học kỹ thuật ngành Giáo dục 

Cập nhật ngày: 10/12/2020 - 20:26

BTNO - Kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo kỹ thuật của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo đó, mức chi dành cho hội thi tăng lên so với quy định hiện hành. Cụ thể, giải Nhất cuộc thi dành cho học sinh THPT là 1.800.000 đồng, giải Nhì 1.500.000 đồng, giải Ba giá trị 1.200.000 đồng, giải Khuyến khích được thưởng 700.000 đồng. Đối với học sinh THCS, giải Nhất được thưởng 1.500.000 đồng,  giải Nhì 1.200.000 đồng, giải Ba 900.000 đồng và giải Khuyến khích 500.000 đồng.

Mức chi như trên căn cứ Thông tư 27/2018/TT-BTC ngày 21.3.2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Học sinh phổ thông tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2020.

Kinh phí thực hiện bao gồm nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương để tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tại địa phương và nguồn kinh phí khác, gồm: kinh phí tài trợ, các nguồn kinh phí họp pháp khác huy động từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật được thực hiện theo quy chế của Bộ GD - ĐT, hăng năm, Sở GD - ĐT tạo tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ năm học. Theo giải trình, định mức chi tại các kỳ thi áp dụng trên địa bàn tỉnh được phê duyệt, áp dụng đã lâu, nên một số nội dung cần thiết phải điều chỉnh cho phù họp tình hình thực tế hiện nay. Các nội dung chi và định mức chi của ngành giáo dục và đào tạo hiện không còn phù hợp do một số Nghị định, Thông tư không còn hiệu lực.

Đ.V.T


Liên kết hữu ích