BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng, ni, phật tử tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 16/12/2023 - 17:42

BTN - Việc tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; khẳng định truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong công cuộc xây dựng đời sống văn hoá...

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình “Tăng, ni, phật tử chùa Phước Hưng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được khen thưởng

Hưởng ứng và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, lực lượng tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tích cực thi đua sống tốt đời đẹp đạo, hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động, quan tâm đến công tác từ thiện xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nhiều tăng, ni, phật tử còn phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo lệch chuẩn, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự nơi sinh sống. Họ nhiệt tình giải thích, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, giúp phật tử có nhận thức đầy đủ, đúng đắn.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tân Biên phát triển ngày càng mạnh mẽ với nhiều mô hình hay, góp phần không nhỏ vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Trong đó, mô hình “Tăng, ni, phật tử chùa Phước Hưng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại khu phố 4, thị trấn Tân Biên mang lại những kết quả tích cực, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với đồng bào tôn giáo.

Mô hình được ra mắt vào tháng 6.2022 với 62 người, trong đó, Ban điều hành mô hình có 6 người, thành viên của mô hình có 56 người. Sau khi thành lập, Công an huyện phân công Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phụ trách, theo dõi, hướng dẫn các thành viên trong mô hình hoạt động theo quy chế đề ra; tham gia các cuộc họp định kỳ khi Ban điều hành mời; thường xuyên tiếp xúc với thành viên, phật tử để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ biên soạn tài liệu tuyên truyền, cập nhật phương thức thủ đoạn mới của tội phạm để thành viên mô hình biết và phòng ngừa.

Đại đức Thích Thiện Nghĩa - Trụ trì Chùa Thiền Lâm (Gò Kén), Phó Ban điều hành mô hình phát biểu tại lễ ra mắt.

Theo Ban điều hành mô hình, vào ngày rằm và ngày cuối tháng (âm lịch), những phật tử và người tín ngưỡng đến chùa sinh hoạt, hành lễ, Ban sẽ tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và phát động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đội nghiệp vụ Công an huyện còn phối hợp Công an, đoàn thể Thị trấn tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các khu phố, trong đó có phật tử tham dự. Qua triển khai thực hiện, các thành viên mô hình và tăng, ni, phật tử dần nâng cao ý thức tự phòng tự quản, hỗ trợ chính quyền trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tích cực tham gia tố giác tội phạm; đã cung cấp cho Công an 18 tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý, giải tán, cho làm cam kết 6 điểm đánh bạc nhỏ lẻ, bắt 1 vụ với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 thanh niên có hành vi nẹt pô trong khu dân cư.

Ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, Ban điều hành mô hình còn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thường xuyên tặng quà cho các gia đình nghèo, neo đơn, khó khăn về kinh tế. Chùa Phước Hưng tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho 2 người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. Thời gian tới, các thành viên trong Ban điều hành quyết tâm tăng cường trao đổi thông tin, tin báo; thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật, cập nhật thông tin mới, phương thức, thủ đoạn của tội phạm để thành viên nắm, nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa.

Mô hình “Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Trảng Bàng tham gia giữ gìn an ninh trật tự” trên địa bàn phường An Tịnh được thành lập theo quyết định của UBND phường ngày 1.8.2023, có 14 thành viên. Định kỳ hằng quý, Ban điều hành tổ chức họp thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và tuyên truyền một số nội dung như: phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đánh bạc, ma tuý, mại dâm, tín dụng đen, cho vay lãi nặng; vận động nhân dân tham gia, phát hiện cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông cho cơ quan Công an; tuyên truyền cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Trong quý, đã tổ chức họp mô hình có 32 lượt thành viên cùng phật tử tham dự. Kết quả, cung cấp cho lực lượng Công an phường 1 tin, 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản trong chùa Phước Thành, Công an xác minh lập hồ sơ quản lý đối tượng. Qua cuộc họp, Ban điều hành mô hình tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả.

Ra mắt Ban điều hành mô hình “Tăng, ni, phật tử Chùa Thiền Lâm (Gò Kén) tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của tôn giáo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mới đây, UBND phường Long Thành Trung (thị xã Hoà Thành) phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hoà Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tăng ni, phật tử chùa Thiền Lâm (Gò Kén) tham gia giữ gìn an ninh trật tự” với Ban điều hành gồm 15 thành viên. Mô hình được thành lập nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục tín đồ, phật tử và người có uy tín chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong các hoạt động Phật sự, không để thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, tuyên truyền đạo trái pháp luật, hoạt động mê tín dị đoan, chia rẽ các tôn giáo, khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra tệ nạn xã hội và hoạt động gây rối tại chùa; nâng cao ý thức tự phòng tự quản, tham gia tố giác và truy bắt tội phạm; kịp thời báo cáo UBND, Công an phường những tin tức có liên quan đến tình hình an ninh trật tự.

Đại đức Thích Thiện Nghĩa- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Hoà Thành, Trụ trì chùa Thiền Lâm (Gò Kén), Phó Ban điều hành mô hình nói: “Chức sắc, tín đồ, phật tử của chùa trong thời gian qua chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm hoạt động tôn giáo lành mạnh. Tại các lễ hội của chùa đều có thông báo nhắc nhở tín đồ nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác đề phòng kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản. Việc thành lập mô hình giúp chùa Gò Kén và cấp uỷ chính quyền các cấp- trong đó có phường Long Thành Trung- gần gũi hơn, giữ mối liên hệ chặt chẽ, giúp tín đồ của chùa biết về thủ đoạn của các loại tội phạm để phòng tránh”.

Quá trình hoạt động, Ban điều hành mở sổ ghi chép theo dõi hoạt động của mô hình; tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự do thành viên cung cấp; kịp thời trao đổi, chuyển tin cho Công an xử lý. Lập nhóm Zalo phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các thành viên với Ban điều hành, Công an phường về tình hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm. Các thành viên tích cực tuyên truyền, thông tin đến người thân, gia đình chấp hành tốt pháp luật, quy định của địa phương; tham gia truy bắt tội phạm, tố giác tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm đến Ban điều hành và Công an phường (qua nhóm Zalo của mô hình) hoặc báo cáo trực tiếp.

Bà Trang Lê Huynh- Phó Chủ tịch UBND phường Long Thành Trung, Trưởng Ban điều hành mô hình cho biết: “Chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm các hoạt động tôn giáo lành mạnh, sống tốt đời đẹp đạo, tự phòng tự quản; nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trong phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, phát triển môi trường xã hội an toàn, văn minh. Ban điều hành sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường nói chung và khu vực chùa Gò Kén nói riêng, nhất là trong những ngày diễn ra lễ hội lớn của chùa”.

Việc tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; khẳng định truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong công cuộc xây dựng đời sống văn hoá, khích lệ, động viên tăng, ni, phật tử tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Phương Thảo - Lê Phương