BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tàng trữ ma tuý, lãnh án 1 năm 6 tháng tù 

Cập nhật ngày: 15/06/2018 - 17:49

BTN - Ngày 12.6, TAND thành phố Tây Ninh mở phiên xét xử bị cáo Lê Minh Hiếu- sinh năm 1992, cư trú khu phố 7, thị trấn huyện Tân Biên, về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Lê Minh Hiếu là đối tượng nghiện. Ngày 22.3.2018, Hiếu điện thoại cho một người tên Khải (không rõ họ tên, địa chỉ) hỏi mua 1 bịch ma tuý với giá 1,5 triệu đồng.

Khải đồng ý và hẹn gặp Hiếu tại khu vực ngã tư dốc Cây Me (phường 1, thành phố Tây Ninh). Sau đó, Hiếu đón xe buýt đến nơi gặp Khải, được Khải chở đi ăn và uống nước tại một quán cà phê thuộc khu phố 2, phường 1, Thành phố.

Trong lúc uống nước, Hiếu đưa cho Khải số tiền 1,5 triệu đồng để mua ma tuý. Khải nhận tiền rồi chạy xe đi mua một mình. Khoảng 20 phút sau, Khải quay trở lại và đưa cho Hiếu 1 bịch ma tuý rồi bỏ đi.

Hiếu nhận ma tuý từ Khải đem cất vào túi quần rồi tiếp tục uống nước. Khoảng 30 phút sau, Hiếu vừa ra tới cổng quán cà phê thì bị Công an Thành phố đến kiểm tra, bắt quả tang cùng tang vật, thu giữ trên người Hiếu 1 bịch nylon chứa tinh thể rắn trong suốt và một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh, mẫu tinh thể rắn trong suốt bên trong bịch nylon bị thu giữ là chất ma tuý, tên gọi là Methamphetamine, trọng lượng 2,5189g.

Hiếu khai nhận bản thân bắt đầu nghiện từ tháng 10.2017. Ðể có ma tuý sử dụng, Hiếu đã liên hệ với Khải nhờ mua giùm.

HÐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hiếu 1 năm 6 tháng tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo Ðiều 249, Bộ luật Hình sự.

THIÊN DI