Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tất bật chuẩn bị năm học mới 

Cập nhật ngày: 07/08/2019 - 08:40

BTN - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu, phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh đã tất bật bước vào mùa mua sắm đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập chuẩn bị cho ngày khai trường một cách đủ đầy và chỉn chu nhất.

Nhiều em học sinh tự mua sắm sách vở, dụng cụ học tập tại nhà sách Fahasa Tây Ninh.

Thời gian này, dạo quanh các hiệu sách trên địa bàn Thành phố đều thấy đông đảo phụ huynh, học sinh đến mua sách vở, dụng cụ học tập. Tại Nhà sách Fahasha Tây Ninh, các gian hàng sách giáo khoa, sách tham khảo, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em được bày biện ngay khu vực trung tâm để khách hàng dễ tìm và chọn mua. Anh Nguyễn Tấn Tài- quyền Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Tây Ninh cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, nhà sách đã chủ động nguồn sách, vở, dụng cụ học tập từ cuối tháng 5.

Hiện tại, nhà sách đang chạy chương trình khuyến mãi, giảm giá sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập… từ 10% - 50%. Trong đó, sách giáo khoa, sách bổ trợ giảm 10%, sách tham khảo giảm 15%, dụng cụ học tập giảm từ 10% - 20%, đồ chơi giảm từ 10% - 50% tuỳ nhãn hiệu.

Năm học này, chương trình sách giáo khoa các cấp không có chỉnh lý về mặt nội dung, các nhà xuất bản đã tăng giá nhẹ từ 500 - 1.000 đồng/quyển. Cụ thể, giá sách giáo khoa cấp tiểu học từ 98.000 - 186.000 đồng/bộ, cấp THCS từ 115.000 - 149.000 đồng/bộ, cấp THPT từ 164.000 - 180.000 đồng/bộ. Tập học sinh được đồng loạt giảm giá 10% - 20%. Về dụng cụ học tập, ngoài những thương hiệu hàng Việt quen thuộc như Thiên Long, Trần Vĩnh Phát, Hồng Hà, Queen… một số sản phẩm ngoại tuy giá thành cao hơn chút đỉnh cũng được khách hàng ưa chuộng như: viết Maped, Stabilo, Dong - A…

Bên cạnh các sản phẩm cần thiết, nhà sách còn giảm giá nhiều sản phẩm phục vụ học tập cho học sinh. Ba lô, cặp sách nhiều mẫu mã, hình dáng, màu sắc đa dạng, bắt mắt của các thương hiệu Việt, đặc biệt, sản phẩm ba lô chống gù lưng, siêu nhẹ được nhiều khách hàng lựa chọn, có giá từ 300.000 đồng trở lên. Đèn học sinh Điện Quang giảm giá 10%; máy tính Casio giảm giá 10% hoặc tặng kèm sản phẩm khi mua tại nhà sách Fahasa Tây Ninh.

Em Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Hoà Thành) đến mua sách tại nhà sách Fahasa chia sẻ, em đã tham khảo thông tin từ thầy cô, bạn bè rồi mới mua sách giáo khoa, tập vở, sách tham khảo cho năm học mới. Được ba mẹ tin tưởng, em tự chủ động mua sách vở từ năm lớp 10. Với tiêu chí tiết kiệm, em luôn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm hàng Việt chất lượng cao nhưng giá thành hợp túi tiền học sinh.

Tại nhà sách Nhật Vũ (đường Nguyễn Thái Học, phường 3, TP. Tây Ninh), những ngày qua, nhiều phụ huynh, học sinh cũng đến mua sắm sách vở, dụng cụ học tập… Theo chị Phan Thị Kiều Trang, nhân viên thu ngân nhà sách Nhật Vũ, bắt đầu từ giữa tháng 7, lượng khách mua hàng tại nhà sách tăng lên. Hiện tại, lượng khách đã tăng gấp 2, 3 lần so với ngày thường.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm vào dịp năm học mới, nhà sách Nhật Vũ thực hiện nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng như: sách giáo khoa giảm 10%, sách tham khảo giảm từ 10% - 30%, tập mua 10 quyển tặng 2 quyển cùng loại… Chị Trần Thị Thuý (ngụ phường 3, TP. Tây Ninh), một khách hàng mua sắm tại nhà sách Nhật Vũ cho biết có đứa con chuẩn bị vào lớp 1, từ đầu tháng 8, chị đã tranh thủ mua một số vật dụng cần thiết cho con đến trường. Ngoài sách giáo khoa đặt mua ở trường, chị Thuý chỉ cần mua thêm một số dụng cụ học tập như bảng học sinh, viết chì, thước, bút màu, tập rèn chữ, ba lô… để con sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên.

Bên cạnh việc mua sắm sách giáo khoa, dụng cụ học tập, nhiều phụ huynh, học sinh còn tìm mua đồng phục mới. Có mặt tại cửa hàng quần áo chuyên bán đồng phục học sinh Thuỷ Linh (phường 3, TP. Tây Ninh) những ngày gần đây, chúng tôi thấy khách mua hàng luôn tấp nập ra vào.

Chuyên bán các mặt hàng may mặc cho học sinh như quần tây, áo sơ mi, áo dài trắng đồng phục, đồng phục học sinh các trường trên địa bàn Thành phố, cửa hàng quần áo Thuỷ Linh được nhiều phụ huynh lựa chọn. Cô Thuỷ Linh, chủ cửa hàng cho biết, từ đầu tháng 7, lượng khách mua đồng phục bắt đầu tăng dần. Cửa hàng luôn chủ động hàng hoá liên tục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Giá đồng phục rất phải chăng nên được khá nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Cụ thể: đồng phục học sinh tiểu học có giá trung bình 130.000 đồng/bộ; đồng phục khối THCS, THPT có giá trung bình 230.000 đồng/bộ, riêng áo dài nữ có giá từ 300.000 đồng trở lên. Ngoài ra, cửa hàng có bán áo sơ mi với giá 80.000 - 150.000 đồng/cái, quần từ 90.000 - 200.000 đồng/cái, tuỳ chất liệu và kích cỡ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hồng, ngụ phường IV, thành phố Tây Ninh chia sẻ, con gái cô năm nay lên lớp 9, cuối tháng 7, cô và con gái đã mua sắm sách vở, cặp, dụng cụ học tập cho năm học mới. Mặc dù chỉ còn 1 năm học THCS, con gái cô muốn mặc đồng phục cũ để tiết kiệm tiền nhưng cô muốn con gái có thêm bộ đồng phục tinh tươm trong ngày khai giảng năm học. Tranh thủ giờ tan ca, cô Hồng đến cửa hàng Thuỷ Linh mua cho con bộ đồng phục mới.

Theo ý kiến của nhiều giáo viên, để chuẩn bị cho năm học mới, phụ huynh phải lo nhiều khoản chi phí từ tiền học phí, mua sắm vật dụng đi học, phương tiện đi học cho con em mình. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên tham khảo thông tin từ giáo viên, ngành giáo dục để mua sách vở một cách hợp lý, tiết kiệm, tránh lãng phí khi mua những sách vở, dụng cụ học tập không cần thiết.

Ngọc Bích