BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh đạt 1 HCB, 2 HCĐ Giải vô địch Thể thao Yoga Châu Á lần thứ 8.2018 

Cập nhật ngày: 17/10/2018 - 12:46

BTNO - Đây là lần đầu tiên môn Yoga Tây Ninh tham dự đấu trường quốc tế và đạt thành tích cao, là cơ hội để nâng cao vị thế, quảng bá rộng rãi hơn phong trào tập luyện môn này ở tỉnh nhà.

Giải vô địch Thể thao Yoga Châu Á lần thứ 8.2018 được tổ chức từ ngày 27-30.9.2018, tại sân vận động Jimmy George, thành phố Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Đây cũng chính là giải Yoga có quy mô lớn nhất mà Ấn Độ từng tổ chức.

Bài thi của VĐV Đặng Nguyễn Bảo Hân.

Giải quy tụ gần 400 VĐV nam, nữ nhiều nhóm tuổi của 15 quốc gia, như  Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông, Việt Nam, Hàn Quốc, Iran, Sri Lanka, Ấn Độ…

Đội tuyển Yoga Việt Nam tham dự giải lần này với 21 người, trong đó có 3 VĐV nữ thuộc Câu lạc bộ (CLB) Yoga Dung Phạm Tây Ninh (phường 2, TP.Tây Ninh).

Kết quả, sau 4 ngày thi đấu, đội tuyển Yoga Việt Nam đã về đích thứ 2 toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Thành tích xuất sắc này đã nâng tầm vị thế Việt Nam trên diễn đàn Yoga Thế giới và cổ vũ sự phát triển Yoga rộng lớn ở Việt Nam.

Phần thi của hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân.

Góp phần trong thành tích đáng tự hào kể trên có sự đóng góp của CLB Yoga Dung Phạm. Thầy và trò của CLB này đã đạt 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 3 giải tư, 1 giải năm.

Cụ thể, VĐV nhí Đặng Nguyễn Bảo Hân (8 tuổi) đạt HCB nội dung Đơn Nghệ thuật (Artistic), giải tư nội dung Đơn Yoga Sana; VĐV Đặng Nguyễn Thị Bảo Ngọc (10 tuổi) đạt HCĐ nội dung Đơn Yoga Sana, giải tư nội dung Đơn Nghệ thuật (Artistic). Đồng thời, hai chị em ruột Bảo Ngọc và Bảo Hân đạt thêm HCĐ nội dung Đôi Nhịp điệu (Rhythmic) và giải tư nội dung Đôi Nghệ thuật (Artistic Pair).

Các thành viên CLB Yoga Dung Phạm tại giải Giải vô địch Thể thao Yoga Châu Á lần thứ 8.2018.

Ngoài hai VĐV nhí, chủ nhân CLB Yoga Dung Phạm là chị Phạm Thị Ngọc Dung cũng tham gia thi đấu và đạt vị trí thứ 5 ở nội dung Đơn Nghệ thuật (Artistic). Nhân dịp này, chị Dung còn được trao các bằng cấp: Huấn luyện viên Châu Á, Trọng tài Châu Á và Vật lý trị liệu môn Yoga.

Đại Dương