BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 - 2017)

Tây Ninh đoạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích 

Cập nhật ngày: 07/04/2018 - 06:01

BTN - Đó là công trình “Máy trồng mì” (đoạt giải Ba) của ông Trần Quốc Hải- cơ sở cơ khí nông nghiệp Trần Quốc Hải, ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu; công trình “Sáng chế dụng cụ gắn máng chắn mưa trên cao cho cây cao su” (đoạt giải Khuyến khích) của ông Trần Văn Long- công nhân Nông trường cao su Xa Mát thuộc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Máy trồng mì (giải Ba).

Theo thông báo của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 - 2017), có 90 công trình xuất sắc đoạt giải, trong đó, Tây Ninh có 2 công trình. Đó là công trình “Máy trồng mì” (đoạt giải Ba) của ông Trần Quốc Hải- cơ sở cơ khí nông nghiệp Trần Quốc Hải, ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu; công trình “Sáng chế dụng cụ gắn máng chắn mưa trên cao cho cây cao su” (đoạt giải Khuyến khích) của ông Trần Văn Long- công nhân Nông trường cao su Xa Mát thuộc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 - 2017) đã có 536 giải pháp dự thi đến từ 55 tỉnh, thành phố, bộ, ngành; gồm 6 lĩnh vực: lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông- 94 giải pháp; lĩnh vực cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải- 157 giải pháp; lĩnh vực vật liệu, hoá chất, năng lượng- 42 giải pháp; lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và môi trường- 93 giải pháp; lĩnh vực y dược- 67 giải pháp; lĩnh vực giáo dục và đào tạo- 83 giải pháp. Các giải pháp dự thi toàn quốc được tuyển chọn từ hàng ngàn giải pháp đã dự hội thi cấp tỉnh, thành phố.

Tây Ninh gửi tham dự hội thi kỳ này 12 giải pháp, được tuyển chọn từ 110 giải pháp tham dự hội thi cấp tỉnh lần thứ 10 (2016 - 2017). Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 17.4.2018 tại Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam), Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức 2 năm/lần nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

ThS. Lê Ngọc Hoà