BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Gần 90 tỷ đồng chăm lo tết cho nhân dân 

Cập nhật ngày: 17/02/2024 - 02:30

BTNO - Theo UBND tỉnh, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn- 2024, tỉnh chi gần 90 tỷ đồng chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc tỉnh và an sinh xã hộị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng quà tết cho người nghèo, người khó khăn tại xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên.

Trong đó, nguồn chi từ ngân sách Nhà nước là 73,8 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 63,2 tỷ đồng, ngân sách huyện 10,6 tỷ đồng); chi từ nguồn Quỹ Vì người nghèo 3,158 tỷ đồng; nguồn sản xuất kinh doanh của Tỉnh uỷ hỗ trợ 10,290 tỷ đồng và nhiều nguồn xã hội hoá của các tổ chức, cá nhân thăm, hỗ trợ trực tiếp đến các hộ dân.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang; mừng thọ các cụ 100 và trên 100 tuổi; tổ chức họp mặt với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiếp nhận, phân bổ 351,81 tấn gạo (do Thủ tướng Chính phủ xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia) cho 23.454 người dân trên địa bàn tỉnh trong dịp tết bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả, tạo sự phấn khởi, gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp, tạo không khí vui tươi, ấm áp trong đoàn viên Công đoàn - nhất là trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như hỗ trợ vé xe về quê cho công nhân ở xa, “Chợ tết Công đoàn năm 2024”, “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh khởi sắc từ ngày đầu năm mới, số lượng khách du lịch đến Tây Ninh dịp tết ngày càng tăng. Đặc biệt, từ ngày 7.2 (28 tháng Chạp) đến 13.2 (mùng 4 Tết), Tây Ninh đã đón trên 240.000 lượt khách đến tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Riêng trong 3 ngày giáp tết (từ 29 đến mùng 1), Tây Ninh đón khoảng 140.760 lượt du khách.

Tâm Giang