BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, đều là người nhập cảnh  

Cập nhật ngày: 08/09/2020 - 18:14

BTNO - Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh, ngày 8.9, Tây Ninh ghi nhận 3 người mắc Covid-19 (BN1052, BN1053, BN1054), được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Cụ thể, BN1052 là nam, sinh năm 1985, quê ở Lào Cai. Tháng 1.2019, người này đưa con trai 3 tuổi (BN1053) sang PhnomPenh (Campuchia) làm thuê, đến ngày 26.8.2020 về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau khi nhập cảnh, hai cha con được đưa cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Ngày 29.8, kết quả mẫu xét nghiệm của hai bệnh nhân âm tính, ngày 7.9 xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm người được cách ly.

Trường hợp số 1054 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1994, quê ở Khánh Hoà. Ngày 25.8, bệnh nhân từ Phnom Penh (Campuchia) nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, được đưa về khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật. Ngày 26.8 lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 vào ngày 7.9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện ba bệnh nhân trên được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngành Y tế đã xác minh số người có tiếp xúc với 3 bệnh nhân trên, trong đó có 35 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 80 trường hợp F2, đã được xác dịnh, cách ly theo dõi sức khoẻ theo quy định.

Khu cách ly TTYT Bến Cầu .

Đến thời điểm này, cả nước có 1.054 ca mắc Covid-19, trong đó số tử vong 35 ca. Tại Tây Ninh, tính từ mùa dịch đến nay có 7 ca Covid-19, đều nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, không có ca mắc trong cộng đồng; trong đó 4 ca đã chữa khỏi hoàn toàn.

B.T