BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Giải toả 1.259 người ở các khu cách ly tập trung 

Cập nhật ngày: 06/04/2020 - 22:54

BTNO - Tính tới 17 giờ chiều nay (06.4), tổng số trường hợp đã qua 14 ngày tại các khu cách ly tập trung và âm tính với Sars-CoV-2 trên địa bàn tỉnh là 1.259 người.

Theo Sở Y tế, chiều 6.4 toàn tỉnh Tây Ninh đang cách ly tại cơ sở y tế 146 người; cách ly tập trung tại K71 là 20 người; tại các khu cách ly tập trung khác trên địa bàn tỉnh 1.964 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 132 người.

Tổng số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày là 4.011 người.

Tính tới 17 giờ chiều nay tổng số trường hợp đã qua 14 ngày cách ly tại các khu cách ly tập trung và âm tính với Sars-CoV-2, đã chuyển về các địa phương là 1.259 người. Trước khi rời khỏi khu cách ly, người cách ly sẽ được cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly.

Người dân thực hiện cách ly ở Trường mầm non Tân Khai (Tân Biên) ra khỏi khu cách ly vào chiều 6.4

Từ đầu thời điểm dịch đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2 ca nhiễm Sars-CoV-2 trên địa bàn. Hiện tại, 2 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện và BVĐK tỉnh đã hoàn tất hồ sơ xuất viện. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cộng đồng, BVĐK tỉnh đã chuyển 2 người này sang cách ly y tế để tiếp tục theo dõi sức khỏe hai bệnh nhân.

Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 04/CT-UBND, Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND tỉnh.

Tính đến 10 giờ ngày 6.4.2020, người dân tự nguyện khai báo sức khỏe qua cổng khai báo điện tử là 17.546 người; tổng số người truy cập ứng dụng để tra cứu thông tin đạt 38.818 người.

Sở Y tế vẫn đang tổ chức lấy mẫu đối với tất cả những người được cách ly và gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Theo tinh thần Công văn 1338 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covd-19, người hoàn thành cách ly phải đủ 2 điều kiện: Đủ 14 ngày và kết quả xét nghiệm Sars-CoV-2 âm tính.

Tiếp tục kiểm tra vi phạm hành chính về phòng chống dịch Covid-19, trong ngày 6.4, các tổ kiểm tra ghi nhận đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ngưng hoạt động, một số cơ sở còn hoạt động thì chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa 2 người và có treo bảng phục vụ “Mang đi”, “phục vụ tại nhà”.

Việc chấp hành đeo khẩu trang đã được đa số người dân chấp hành tốt theo quy định. Trong ngày, lực lượng kiểm tra cảnh cáo nhắc nhở 28 cơ sở (quán ăn, giải khát...) còn có tình trạng tụ tập đông người và nhắc nhở 16 người dân ra đường không mang khẩu trang.

B.T