Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 389) đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan nỗ lực xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước góp phần làm ổn định, lành mạnh thị trường.

Tuyên chiến, kiên quyết đấu tranh với buôn lậu, hàng giả
Theo Ban Chỉ đạo 389, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình tội phạm buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm diễn ra với tính chất phức tạp, nổi lên là các mặt hàng ma tuý, thuốc lá điếu, pháo nổ, vàng, bạc, xe mô tô...
Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thường là tập kết hàng hoá phía biên giới Campuchia, lợi dụng đêm tối chia nhỏ hàng hoá mang vác bộ hoặc sử dụng xe mô tô, xe máy cày, xe tải vận chuyển theo các đường mòn qua lại biên giới, hai bên cánh gà cửa khẩu; hành khách xuất nhập cảnh, cư dân biên giới cất giấu tiền trong hành lý, để lẫn trong hàng hoá, lái xe, phụ xe gia cố phương tiện vận tải để chứa hàng lậu vận chuyển trái phép qua biên giới; lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hoá giả mạo nhãn hiệu…

Trong nội địa, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến hết sức phức tạp khi các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Nhiều mặt hàng giả gây nguy hại trực tiếp đến sức khoẻ người tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất hàng chính hãng. Nổi lên là hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm và trốn thuế với quy mô lớn, được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, có sự phân công vai trò, vị trí, trách nhiệm của từng đối tượng.
Cụ thể, vào giữa tháng 6.2025, Công an tỉnh đã phát hiện và triệt phá một đường dây sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn, do hai đối tượng D. và T. cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, D. đã sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc để chế biến kem trộn dưỡng da.
Sau khi sản xuất xong, D. giao kem thành phẩm cho T. với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/kg. T. tiếp tục thực hiện việc dán nhãn mác, đóng gói bao bì bắt mắt và quảng bá trên các sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm này không qua kiểm định chất lượng, có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khoẻ người tiêu dùng.
Đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 đối tượng và đồng phạm đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng cho người tiêu dùng, thu lợi trên 10 tỷ đồng.
Hay vừa qua, tại khu vực đường mòn, cách biên giới Việt Nam - Campuchia hiện quản (đoạn biên giới chưa được phân giới, cắm mốc) khoảng 100m, thuộc ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma tuý và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Công an Tây Ninh đang thực hiện nhiệm vụ, phát hiện 2 đối tượng đi từ hướng Campuchia qua biên giới vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.
.jpg)
Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng lợi dụng trời tối bỏ chạy về bên kia biên giới, để lại hiện trường 18 miếng kim loại màu vàng, hình chữ nhật, được xác định là vàng 9999 với tổng trọng lượng khoảng 18 kg, ước trị giá trên 51 tỷ đồng.
Nỗ lực cho những tháng cuối năm
Trong 6 tháng đầu năm, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, trên phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố phát hiện và bắt giữ 319 vụ/322 đối tượng; khởi tố 27 vụ/35 đối tượng; so với cùng kỳ giảm 26 vụ, 35 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 253 vụ. Tổng số tiền thu ngân sách hơn 4,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là trên nền tảng số, thương mại điện tử; các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi; hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng lậu được thực hiện trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook khó kiểm soát.
Tại khu vực biên giới, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép hàng hoá, hàng cấm, nơi thường trú ở Campuchia hoặc các tỉnh, thành nội địa trong nước. Nhiều đối tượng vận chuyển hàng thuê không biết địa chỉ, nhân thân lai lịch cụ thể của đối tượng “chủ nậu” nên rất khó phát hiện, bắt giữ mở rộng vụ việc
Nhận định trong những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trên địa bàn có khả năng diễn biến phức tạp. Do đó, tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.
Các đơn vị đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra trên tuyến, địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiên định đấu tranh, tuyên chiến, quét sạch buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền, lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, đặc biệt là thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả; rà soát những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời, từng bước hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân và nhân dân, phát động phong trào "Mỗi người dân là một chiến sĩ tuyên chiến với hàng giả và là người tiêu dùng thông minh trên thị trường".
Vũ Nguyệt