Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 

Cập nhật ngày: 13/02/2020 - 09:04

BTNO - Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 12.2, đồng loạt 9 huyện, thị, thành phố của Tây Ninh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.

Nhờ làm tốt các bước tuyển quân nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đều đạt các yêu cầu về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức.

* Tại căn cứ Huyện uỷ Toà Thánh (xã Trường Đông), thị xã Hoà Thành tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.

Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa cho các tân binh.

Đến dự có mẹ VNAH Phạm Thị Bé, Thiếu tướng Võ Văn Thi – Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh, Đại tá Ngô Thành Đồng – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hoà Thành và các đơn vị nhận quân.

Đợt này, Hoà Thành có 240 công dân ưu tú nhập ngũ. Các tân binh được tham gia huấn luyện tại các đơn vị: Trường Quân sự (Bộ CHQS tỉnh), Công an Tây Ninh, Lữ đoàn Thông tin 23 và Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7).

N.D

* Tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy Châu Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Phạm Văn Tân đã đến dự lễ giao nhận quân của huyện Châu Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tặng hoa cho tân binh huyện Châu Thành.

Trong đợt giao quân năm nay, Châu Thành có 213 thanh niên ở 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được giao về các đơn vị gồm: Trung đoàn 4 Sư đoàn 5, Trường Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành biểu dương tinh thần, trách nhiệm, tin tưởng rằng với lòng nhiệt tình, tinh thần xung kích, tình nguyện, các thanh niên nhập ngũ sẽ tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong quân ngũ.

Thay mặt 213 tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020, tân binh Châu Thanh Hoài hứa quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện trở thành người chiến sĩ giỏi trong quân đội, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự.

Thiện Nhân

* Đến dự lễ giao nhận quân tại thị xã Trảng Bàng có ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Tiễn- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái bắt tay, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, thị xã Trảng Bàng tiễn đưa 234 thanh niên ưu tú nhập ngũ, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự là 210 thanh niên, nghĩa vụ Công an nhân dân là 24 thanh niên. Các thanh niên được giao về các đơn vị: Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh, Sư đoàn 5, Tiểu đoàn Trinh sát 47 Bộ tham mưu Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Trong số 234 thanh niên trúng tuyển có 5 đảng viên, 8 thanh niên có trình độ Đại học, 23 thanh niên có trình độ Cao đẳng và 11 thanh niên có trình độ Trung cấp.

Lễ giao nhận quân của thị xã Trảng Bàng diễn ra long trọng và an toàn, 100% tân binh được bàn giao tiễn đưa về các đơn vị nhận quân.

Việt Khánh

* Tại Khu di tích lịch sử kháng chiến thành phố Tây Ninh (ấp Giồng Cà, xã Bình Minh), thành phố Tây Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn và an toàn.

Bí thư Thành uỷ thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa động viên tân binh.

Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố động viên tân binh an tâm lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt giao nhận quân năm nay, thành phố Tây Ninh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 220 tân binh. Trong đó 196 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, giao về 3 đơn vị: Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 5 Sư đoàn BB5 và Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7; 24 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân giao về cho Công an tỉnh.

Huy Hoàng

* Đến dự lễ giao, nhận quân năm 2020 của huyện Tân Biên có ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện.

Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm nay, Tân Biên có 163 công dân trúng tuyển lên đường nhập ngũ. 100% thanh niên làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 12 công dân tình nguyện phục vụ lâu dài. 100% thanh niên nhập ngũ đều là đoàn viên, trong đó có 2 đảng viên.

Lãnh đạo huyện Tân Biên tặng hoa và quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

Ông Đặng Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đánh giá cao những thành tích của các địa phương, đơn vị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và nhắc nhở, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ, phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự.

Sau buổi lễ, huyện đã giao 140 công dân về Trung đoàn 4 Sư đoàn 5, Trường Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7 và 23 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân được giao về Công an tỉnh.

Đức Thịnh

* Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân năm 2020, huyện Bến Cầu cũng đã làm lễ giao quân, đưa 129 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa cho các tân binh.

Các tân binh huyện Bến Cầu được đưa về Sư đoàn 5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7. Kết thúc buổi lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa để khích lệ, động viên và tiễn đưa tân binh lên đường trong không khí vui tươi, xúc động đầy lưu luyến.

Nguyễn Thiện

* Tại căn cứ lịch sử Dương Minh Châu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Dương Minh Châu đã tổ chức lễ giao quân năm 2020, tiễn 170 tân binh lên đường nhập ngũ. Tham dự lễ tiễn tân binh có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng hoa cho các tân binh.

Đợt này, huyện Dương Minh Châu giao quân ở 3 đơn vị: Trung đoàn 4 Sư đoàn 5, Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn vệ binh 180-Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Trong lễ bàn giao quân năm 2020, lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Vũ Nguyệt

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tân Châu long trọng tổ chức lễ tiễn đưa 180 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Đến dự lễ giao nhận quân có bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tân Châu và các đơn vị nhận quân.

Trao quà cho các thanh niên nhập ngũ.

Năm 2020, Tân Châu có 180 công dân lên đường nhập ngũ; giao quân về các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 5, Trường Quân sự Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Tham gia nhập ngũ đợt này, huyện Tân Châu có 7 đảng viên; đặc biệt có 1 công dân nữ đăng ký tình nguyện nhập ngũ.

Chí Thành

* Tại Khu căn cứ lõm vùng ruột Huyện ủy Gò Dầu (ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Gò Dầu long trọng tổ chức lễ giao quân, đưa 230 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện và đơn vị nhận quân.

Quang cảnh lễ giao nhận quân của huyện Gò Dầu.

Tại buổi lễ, ông Hà Văn Cung- Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu phát biểu chúc mừng, động viên 230 thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

Năm nay, Gò Dầu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 206 công dân nhập ngũ, giao quân về Trung đoàn 5 Sư đoàn BB5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Trọng Cầu