Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 11.4, tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai lớp học số đầu tiên của tỉnh. Tiết học của lớp học số đầu tiên được mở bằng giờ học môn Tiếng Anh.


Bà Trần Thị Lê Thanh, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ trường THPT chuyên Hoàng lê Kha cho biết, lớp học số đầu tiên của tỉnh thể hiện sự chuyển đổi (bước đầu) của Tây Ninh trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục. Lớp học số tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, qua tiết học đầu tiên cho thấy, học sinh có cơ hội học trong môi trường có tính tương tác cao.
Không chỉ tương tác với giáo viên, bạn học trong lớp, học sinh còn tương tác với nhiều học sinh tại các trường khác trên địa bàn tỉnh, thậm chí trao đổi, thảo luận với giáo viên tại TP. Hồ Chí Minh và cả giáo viên nước ngoài trong cùng một thời điểm. Giữa các trường học trong tỉnh, trong nước và cả nước ngoài, khi các lớp học, tiết học, bài học diễn ra đồng thời theo phân phối chương trình, học sinh hoàn toàn có thể tương tác trong điều kiện không bị giới hạn về không gian như lớp học truyền thống.
“Để mở lớp học số, cần trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, con người và cả tài chính. Trong tiết học số môn Tiếng Anh diễn ra chiều nay (11.4), học sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tương tác với học sinh của bốn trường, gồm THPT Lý Thường Kiệt, THPT Quang Trung, THPT Tây Ninh và THPT Nguyễn Huệ. Trước khi triển khai lớp học số đầu tiên, nhà trường, giáo viên và các bộ phận liên quan chuẩn bị trước đó một tháng”– bà Trần Thị Lệ Thanh thông tin.
“Đối với môn Tiếng Anh, lớp học số mang lại nhiều tiện ích, qua tiết học, học sinh hoàn toàn tự đánh giá học lực, trình độ ngoại ngữ của mình đang ở mức độ nào”– bà Thanh cho biết tiếp. Trên khía cạnh chuyên môn thuần tuý, bà Thanh nhìn nhận, để có tiết học số chất lượng, giáo viên cần dành nhiều thời gian đầu tư, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc soạn bài, chuẩn bị kế hoạch trước khi lên lớp.
Sau 30 phút trải nghiệm “tiết học công nghệ cao”, Nguyễn Kiến Văn, học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đánh giá, môi trường lớp học khác lớp học truyền thống.
“Lớp học truyền thống, em chỉ học chung với các bạn trong lớp, còn lớp học trên môi trường mạng, cùng một thời điểm, em được học chung với nhiều bạn học trong tỉnh, trong nước và cả nước ngoài. Tiếp xúc với bạn bè, thầy cô người nước ngoài trong một bài học, em thấy điều đó giúp cải thiện kỹ năng nói (tiếng Anh) của người học”- em Nguyễn Kiến Văn nói.
“Từ nhỏ đến hôm nay, đây là tiết học em thấy thú vị nhất, thông qua môi trường số, môi trường điện tử, em được tương tác một cách cởi mở, tự tin trao đổi kỹ năng học ngoại ngữ với không chỉ các bạn trong tỉnh, trong nước mà còn cả quốc tế.
Đối với môn Tiếng Anh, thời gian một tiết học của lớp học truyền thống chưa đủ để người học luyện nói với nhau, lớp học số khắc phục được điều này, chúng em tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè người nước ngoài. Em nghĩ, nên kết hợp cả lớp học truyền thống với lớp học số, hai mô hình này bổ sung cho nhau rất tốt, không chỉ đối với môn ngoại ngữ”– em Trần Phan Khả My, học sinh lớp 10 chuyên Lý, trường THPT Hoàng Lê Kha chia sẻ.
“Lớp học số là giải pháp hiệu quả mang tính chiến lược để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục Tây Ninh trong thời gian tới”– Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phước phát biểu.
Việt Đông - Hoàng Yến