Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh và các tỉnh giáp biên tăng cường thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu 

Cập nhật ngày: 07/11/2022 - 14:49

BTNO - Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức và xương máu của cả hai dân tộc.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng chủ trì lễ khánh thành chợ Đa.

Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nhân chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia tháng 7.2017: “Cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó, mối quan hệ láng giềng giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh Tbong Khmum, Svay Rieng, Prey Veng và Kampong Cham luôn gắn liền với lịch sử quan hệ bang giao giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, những năm qua, mối quan hệ giữa Tây Ninh và các tỉnh không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Lãnh đạo các tỉnh luôn duy trì thường xuyên kênh liên lạc, các chuyến thăm làm việc trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trên biên giới với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

 Công tác bảo vệ biên giới được phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả, góp phần duy trì ổn định an ninh khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội vùng biên; tích cực hợp tác đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm.

 Hoạt động ngoại giao nhân dân, nhất là đối ngoại giữa các địa phương huyện, xã giáp biên, các lực lượng chức năng trên biên giới diễn ra thường xuyên, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh giáp biên ngày càng phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước thường xuyên qua lại, giao lưu trao đổi hàng hóa, thăm thân, du lịch… góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác và phát triển.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, kích thích hoạt động giao lưu, xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, phát huy lợi thế của tỉnh biên giới với nhiều loại hình cửa khẩu hoạt động.

Thời gian qua, chính quyền tỉnh Tây Ninh tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả thoả thuận hợp tác với chính quyền các tỉnh giáp biên Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum. Thực hiện tốt phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo cấp cao hai tỉnh đã thống nhất; phối hợp tổ chức nhiều hội chợ thương mại và triển lãm hàng hoá, thực hiện mua bán hàng hoá, dịch vụ theo đúng quy định.

Tỉnh Tây Ninh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho công tác quản lý, kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người, phương tiện xuất, nhập cảnh và hàng hoá xuất, nhập khẩu qua biên giới. Hai bên đã tăng cường, phối hợp, hợp tác trong việc nâng cấp các cửa khẩu, xúc tiến thương mại và xây dựng chợ kiểu mẫu, chợ biên giới. Điều đó tạo thuận lợi, thúc đẩy thương mại - dịch vụ ở khu vực biên giới hai nước tăng trưởng nhanh và mạnh. Trong năm 2021, Tây Ninh đã phối hợp với tỉnh Prey Veng tham mưu cho Chính phủ hai nước thực hiện nâng cấp cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Mean Chey lên cửa khẩu quốc tế, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế vùng biên, nâng cao đời sống của cư dân khu vực biên giới.

Đáng chú ý là cuối tháng 12.2019, tại khu vực cửa khẩu Đa, xã Đa, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum, Vương Quốc Campuchia - đối diện với cửa khẩu Chàng Riệc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng chủ trì lễ khánh thành, bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu cho chính quyền Campuchia.

Chợ biên giới kiểu mẫu Đa được xây dựng với tổng mức đầu tư 2 triệu USD (gần 45 tỷ đồng), từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia.

Đây là công trình hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trên lĩnh vực thương mại biên giới, nhằm góp phần thúc đẩy giao thương biên mậu, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và tăng kim ngạch song phương hai nước. Ngoài ý nghĩa kinh tế, công trình góp phần củng cố thêm quan hệ hợp tác, gắn bó giữa địa phương hai nước; qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Mới đây, ngài Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum có công thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường đẩy mạnh hợp tác thương mại xuất nhập khẩu và giao thương hàng hoá tại chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia - Việt Nam. Công thư cho biết, chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia - Việt Nam bắt đầu được khởi công xây dựng từ tháng 2.2018 với tổng diện tích 19.628m2 và đã hoàn thành xây dựng vào tháng 11.2019. Chợ có tổng cộng 68 gian hàng (Campuchia 51 gian hàng, Việt Nam 17 gian hàng).

Chợ được khánh thành đưa vào sử dụng chính thức vào ngày 24.12.2019 dưới sự chủ trì cấp cao của Chính phủ hai nước. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến việc chợ kiểu mẫu chưa triển khai hoạt động được.

Căn cứ theo tình hình hiện nay, Chính phủ hoàng gia Campuchia đã mở chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống Covid-19 miễn phí đến người dân để tăng cường khả năng miễn dịch trong cộng đồng và mở cửa triển khai phát triển phục hồi kinh tế - xã hội. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam cũng đã tiêm chủng vaccine phòng, chống Covid-19 đến toàn thể người dân Việt Nam và cũng đã mở cửa phục hồi, phát triển kinh tế.

Lễ khánh thành chợ Đa.

Theo ngài Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum, đó chính là cơ sở để hai tỉnh chúng ta mở cửa triển khai chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia - Việt Nam để phục hồi kinh tế - xã hội.

Với ý nghĩa đó, nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả theo thoả thuận hợp tác giữa Bộ Thương mại Campuchia và Bộ Công Thương Việt Nam, tăng cường xúc tiến thương mại, trao đổi hàng hoá trên các lĩnh vực đem lại lợi ích cho người dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Do đó, Ban Hành chính tỉnh Tboung Khmum đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xem xét tạo thuận lợi đến người dân, các nhà đầu tư, doanh nghiệp tăng cường trao đổi thương mại, mua bán hàng hoá tại chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia - Việt Nam theo quy định pháp luật hai nước và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum cũng đề xuất đến Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trao đổi thương mại hàng hoá tại chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia - Việt Nam để cùng nhau phát triển kinh tế biên mậu và phát triển kinh tế, đời sống người dân hai tỉnh Tây Ninh và Tboung Khmum.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Tân Biên và các đơn vị có liên quan thông báo, tuyên truyền đến các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân nắm thông tin về việc tăng cường hoạt động hợp tác thương mại tại chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia - Việt Nam (chợ Đa, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum); giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Hải quan, lực lượng chức năng cửa khẩu Chàng Riệc - Đa và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư qua lại tại khẩu theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền thông báo rộng rãi đến các công ty, doanh nghiệp, cá nhân của tỉnh Tây Ninh nắm được thông tin, chủ trương của tỉnh Tboung Khmum… nhằm tiếp tục phối hợp gìn giữ, vận hành, khai thác có hiệu quả chợ Đa, để công trình này sẽ mãi là biểu tượng và là công trình kiểu mẫu của hợp tác biên mậu giữa hai nước.

An Khang – Lê Quân