BAOTAYNINH.VN trên Google News

Té xe vì bị giật túi xách 

Cập nhật ngày: 25/05/2017 - 14:43

BTNO - Ngồi ở phía sau, chị Hường bị 2 tên cướp áp sát rồi giật túi xách trên vai làm chị và người bạn đi cùng té ngã xuống đường.

Mấy ngày qua, thông tin chị Hường và chị Phú ở Hoà Thành (*) bị 2 đối tượng cướp giật túi xách dẫn đến tai nạn giao thông đã được nhiều người bàn tán xôn xao.

Chị Hường bị xây xát do té xe khi tên cướp giật túi xách.

Chị Hường (55 tuổi, ngụ huyện Hoà Thành) kể lại, chiều 21.5 chị cùng với chị Phú đi uống cà phê, đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày thì 2 chị ra về.

Trên đường về nhà, chị Phú điều khiển xe môtô chở chị Hường đi từ hướng Trường THPT Lý Thường Kiệt về Siêu thị điện máy xanh ở thị trấn Hoà Thành, khi chạy đến gần xưởng tole gần đó thì bất ngờ bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô cùng chiều từ phía sau giật túi xách của chị Hường mang trên vai.

Quá bất ngờ, chị Hường chồm lên người chị Phú làm chị này loạng choạng tay lái nên bị té ngã. Hậu quả, chị Phú bị gãy cánh trái còn chị Hường xây xát toàn thân.

Bị té xuống đường, chị Phú còn kịp nhìn thấy 2 tên cướp chạy rất nhanh về hướng Bưu điện Hoà Thành, do quẹo cua đột ngột nên 2 đối tượng cướp giật cũng bị té ngã. Lúc này, vì chị Hường và chị Phú đều đang hoảng loạn và đau đớn nên không kịp kêu cứu, và 2 tên cướp chạy thoát.

Qua vụ việc trên, mong rằng mọi người, nhất là chị em phụ nữ  hết sức cảnh giác mỗi khi ra đường, không nên mang túi xách hờ hững một bên vai vì dễ “làm mồi” cho kẻ cướp giật.

Sông Ninh

* Tên nhân vật được thay đổi theo yêu cầu của nạn nhân.


Liên kết hữu ích